WHO bắt đầu phân phối vắc xin Sinopharm, Sinovac ở châu Á

Văn Khoa
Văn Khoa
27/08/2021 14:58 GMT+7

Chương trình chia sẻ vắc xin Covid-19 toàn cầu COVAX của Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) có kế hoạch phân phối 100 triệu liều vắc xin của Sinovac và Sinopharm trước cuối tháng 9, với phần lớn tới châu Á và châu Phi.

Sinopharm và Sinovac đều cung cấp phân nửa số liều nói trên, với việc phân phối được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 9.2021, theo Reuters hôm nay 27.8 dẫn tài liệu của WHO.
Khoảng 10 triệu liều vắc xin của Sinopharm đã được chuyển giữa tháng 8, một phát ngôn viên của Liên minh toàn cầu về vắc xin và miễn dịch (GAVI), đồng dẫn đầu COVAX với WHO, cho Reuters hay.
Việc phân phối vắc xin Covid-19 trên sẽ hỗ trợ phần nào COVAX trong bối cảnh chương trình này rất khó đạt được mục tiêu cung cấp 2 tỉ liều trong năm nay theo sau các vấn đề về nguồn cung và những hạn chế xuất khẩu từ quốc gia sản xuất vắc xin lớn là Ấn Độ, theo Reuters. Tính đến nay, COVAX mới phân phối được hơn 215 triệu liều vắc xin cho 138 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo GAVI.

Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỉ liều vắc xin Covid-19 cho thế giới trong năm 2021

Vào ngày 5.8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ cố gắng cung cấp 2 tỉ liều vắc xin Covid-19 cho thế giới trong năm nay và tặng 100 triệu USD cho COVAX, theo AFP.
Ông Tập Cận Bình đưa ra cam kết sau khi Nhà Trắng ngày 3.8 tuyên bố Mỹ đã tặng 110 triệu liều vắc xin Covid-19 cho hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong tháng này, Washington bắt đầu chuyển thêm 500 triệu liều vắc xin cho 100 quốc gia có thu nhập thấp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.