WHO công bố 'lố' 1.000 ca tử vong vì Ebola

02/12/2014 11:15 GMT+7

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố lố hơn 1.000 ca tử vong do đại dịch Ebola ở Tây Phi. Con số thực tế chỉ khoảng 6.000 người nhưng WHO đã công bố lên gần 7.000, theo AFP ngày 2.12.

WHO công bố số người chết vì Ebola lố 1.000 trường hợp
Nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola ở Monrovia, Liberia - Ảnh: AFP

Sự nhầm này lẫn đã được WHO điều chỉnh hôm 1.12, số người chết vì Ebola tại ba nước Tây Phi Sierra Leone, Guinea và Liberia chính xác là 5.987 người. Nguyên nhân sự sai sót này là do nhầm lẫn số liệu ở Liberia.

Con số nhầm lẫn được WHO công bố hôm 28.11 cho biết số người chết ở Liberia là 4.181, nhưng thực tế chỉ có 3.145. Tổng số ca tử vong mà WHO đưa ra hôm 28.11 là 6.928, trong khi hai ngày trước đó có  5.674 trường hợp.

Sau khi điều chỉnh vào ngày 1.12, WHO cho biết tính đến ngày 28.11, Guinea ghi nhận 2.155 ca nhiễm và 1.312 ca tử vong, Liberia là 7.635 nhiễm và 3.145 tử vong, Sierra Leone có 7.109 nhiễm và 1.530 tử vong.

Tổng cộng số người chết ở ba nước Tây Phi có 5.987. 15 trường hợp tử vong được ghi nhận từ các nước khác, con số chính xác về số người thiệt mạng do đại dịch Ebola đã lên 6.002 người.

Những nỗ lực ngăn chặn Ebola lây lan đã mang lại kết quả khi WHO tiến hành cách ly bệnh nhân và chôn lấp các thi thể một cách an toàn.

Trợ lý Tổng thư ký WHO Bruce Aylward cho rằng mục tiêu cách ly 100% bệnh nhân và 100% người chết được chôn cất an toàn sẽ rất khó đạt được vào ngày 1.1.2015.  Ông cũng cảnh báo Liberia đang có dấu hiệu chủ quan và tự mãn đối với đại dịch.

Ngọc Quý

>> Số người nhiễm Ebola vượt qua 16.000 ca
>> Nam giới sống sót khỏi Ebola nên kiêng tình dục
>> Triển vọng từ kết quả thử nghiệm vắc xin Ebola
>> Vứt xác bệnh nhân Ebola để đình công ở Sierra Leone
>> 5.459 người chết vì vi rút Ebola

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.