Xác định nghi can trong vụ WikiLeaks

31/07/2010 00:44 GMT+7

Một binh sĩ Mỹ bị buộc tội rò rỉ một đoạn phim quân sự từ Iraq vừa được chuyển từ Kuwait sang một nhà tù quân sự ở Mỹ để phục vụ điều tra vụ tiết lộ tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan mới đây.

AFP dẫn thông báo của Lầu Năm Góc hôm qua cho biết binh nhất Bradley Manning được đưa đến căn cứ lính thủy đánh bộ Quantico ở Virginia vào tối 29.7. Hồi đầu tháng, Manning đã bị buộc 4 tội danh liên quan đến việc gửi cho website WikiLeaks đoạn phim mô tả một vụ tấn công bằng trực thăng Apache của quân đội Mỹ ở Baghdad vào năm 2007 làm nhiều người chết.

Theo tờ Wall Street Journal, các nhà điều tra đã tìm ra bằng chứng cho thấy người này cũng dính vào vụ tiết lộ cho WikiLeaks khoảng 92.000 tài liệu mật về cuộc chiến ở Afghanistan. Giới chức Mỹ và Afghanistan lên án kịch liệt vụ rò rỉ, cho rằng những người cung cấp thông tin mật được đề cập trong một số tài liệu có thể gặp nguy hiểm.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.