Xe lửa tông xe khách ở Ấn Độ, 15 người chết

20/03/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 20.3 cho hay 15 người thiệt mạng khi một tàu lửa tông vào một xe khách tại một điểm giao cắt với đường sắt không người canh gác ở bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này, theo hãng tin AP.

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 20.3 cho hay 15 người thiệt mạng khi một tàu lửa tông vào một xe khách tại một điểm giao cắt với đường sắt không người canh gác ở bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này, theo hãng tin AP.


Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AFP

Phát ngôn viên cảnh sát Surendra Srivastava cho biết tài xế xe khách phớt lờ tín hiệu cảnh báo có tàu đang chạy tới và băng qua đường ray.

Chiếc xe khách nói trên chỉ có thể chở 10 người nhưng có đến 19 người trên xe khi nó bị tông vào phía sau và bị hất tung khỏi đường ray gần Hathras, cách thủ phủ Lucknow khoảng 350 km về phía tây nam.

Tài xế và 14 hành khách chết tại chỗ. Bốn người bị thương nặng đang được chữa trị tại bệnh viện. Các hành khách bị nạn lúc đang trên đường về làng sau khi dự một đám tang.

Hàng năm, có khoảng 15.000 người thiệt mạng ở Ấn Độ vì tai nạn đường sắt. Trước tình trạng này, Bộ trưởng Đường sắt Dinesh Trivedi cho biết ông sẽ thực hiện một số biện pháp để nâng cao độ an toàn cho hệ thống đường sắt.

Khang Huy

>> Xe lửa tông xe hơi, 50 người bị thương
>> Cố vượt đường sắt, một người thiệt mạng
>> Thái Lan: Xe lửa đâm xe tải, 40 người bị thương
>> Đã có 14 người chết trong vụ hai xe lửa đấu đầu ở Ba Lan
>> Lật tàu ở Canada, 3 người chết
>> Tìm thấy người mất tích cuối cùng trong tai nạn xe lửa Argentina
>> 5 công nhân đường sắt Hàn Quốc bị cán chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.