Ý tịch thu 2 tỉ euro của băng mafia khét tiếng châu Âu

23/07/2015 08:11 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ý đã tịch thu khối lượng tài sản trị giá 2 tỉ euro (2,2 tỉ USD) của băng đảng mafia khét tiếng 'Ndrangheta, vốn được xem là trùm buôn lậu cocaine trên khắp châu Âu.

(TNO) Cảnh sát Ý đã tịch thu khối lượng tài sản trị giá 2 tỉ euro (2,2 tỉ USD) của băng đảng mafia khét tiếng 'Ndrangheta, vốn được xem là trùm buôn lậu cocaine trên khắp châu Âu.

Cảnh sát Ý bắt giữ một nghi can mafia - Ảnh: AFP
 Trong số tài sản vừa bị tịch thu có ít nhất 1.500 cửa hàng cá cược, 81 trang web cờ bạc, 45 công ty ở Ý, 11 công ty ở nước ngoài (Malta , Tây Ban Nha, Romania và Áo)...
Hãng truyền thông BBC dẫn tuyên bố của cảnh sát Ý hôm 22.7 cho hay 'Ndrangheta đã xoay vòng rất nhiều "tiền bẩn" vào các hoạt động cờ bạc, kiếm thêm được bộn tiền, đem đầu tư vào các công ty, từ đó càng tăng cường khả năng tài chính để vươn vòi bạch tuộc ra xa hơn.
Được biết 'Ndrangheta là một trong những băng đảng mafia mạnh nhất ở "xứ sở mafia", nơi bám rễ của những băng đảng khét tiếng khác như Cosa Nostra (ở Sicily) và Camorra (ở Neapolitan).
Cách đây 2 tuần, cảnh sát Ý cũng đã tịch thu lượng tài sản trị giá hơn 1,6 triệu euro từ 5 anh em ở Sicily bị tình nghi là có dính líu tới mafia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.