Ý tiếp tục bế tắc chính trị

02/03/2013 03:00 GMT+7

Tính đến ngày 1.3, tức 4 ngày sau khi kết thúc bầu cử Quốc hội, các lực lượng chính trị Ý vẫn chưa thể thỏa hiệp để thành lập nội các và chọn thủ tướng.

Theo AFP, vấn đề nằm ở Thượng viện do không đảng nào chiếm ưu thế vượt trội. Trong khi đó, thế đa số ở Hạ viện đã thuộc về đảng Dân chủ (PD) của ông Pier Luigi Bersani. Để nắm được Thượng viện, PD bắt buộc phải liên kết với đảng Nhân dân tự do của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi hoặc đảng M5S của diễn viên hài Beppe Grillo.

Hiện ông Grillo đã bác bỏ khả năng “bắt tay” với PD. Còn ông Berlusconi chắc chắn sẽ không chịu thỏa hiệp chừng nào chưa đảm bảo được trao vị trí quan trọng trong chính phủ mới.

Tình hình “không ai chịu ai” ở Thượng viện sẽ khiến Ý rơi vào bế tắc chính trị vì thủ tướng và nội các mới bắt buộc phải vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội. 

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.