Zimbabwe sắp có tổng thống mới

23/11/2017 07:36 GMT+7

Ông Mnangagwa có quan hệ mật thiết với quân đội và là đồng minh thân cận với cựu Tổng thống Robert Mugabe cho đến khi “trở mặt” trong vài năm gần đây.

Reuters hôm qua dẫn thông báo từ quốc hội Zimbabwe cho biết cựu Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời vào ngày mai (24.11) sau khi ông Robert Mugabe (93 tuổi) từ chức, kết thúc 37 năm lãnh đạo đất nước.
Tối 22.11, ông Mnangagwa trở về nước sau khi sang Nam Phi tị nạn kể từ lúc bị ông Mugabe cách chức cách đây 2 tuần. Chính trị gia 75 tuổi này sẽ giữ vị trí tổng thống lâm thời và tiếp tục tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào năm sau.
Hiện ông Mugabe vẫn đang bị quân đội giam lỏng tại nhà riêng kể từ sau cuộc binh biến hôm 15.11. Trong thư từ chức, ông bày tỏ “kỳ vọng đảm bảo chuyển giao quyền lực suôn sẻ, hòa bình và không bạo lực”.
Ông Mnangagwa có quan hệ mật thiết với quân đội và là đồng minh thân cận với ông Mugabe cho đến khi “trở mặt” trong vài năm gần đây.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.