img
THỂ LỆ CUỘC THI CHỦ ĐỀ SỐNG ĐẸP - LẦN 3 - 2023 - Ảnh 1.

Sau thành công rực rỡ của cuộc thi Sống Đẹp lần 1 năm 2021 và Sống Đẹp lần 2 năm 2022, Báo Thanh Niên tiếp tục mang đến cho bạn đọc cuộc thi Sống Đẹp lần 3 đầy cảm xúc trong năm 2023.

Sống Đẹp lần 3 vẫn giữ nguyên mục đích của cuộc thi - tạo sân chơi thú vị, ý nghĩa cho bạn đọc được thể hiện khả năng viết lách đồng thời là nơi gửi gắm, chia sẻ và lan tỏa những thông tin tốt đẹp, những tấm gương sáng đời thường, tinh thần sống đẹp, giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, góp phần lan tỏa những câu chuyện đầy tính nhân văn ra toàn xã hội. Năm nay, Báo Thanh Niên mở rộng nhiều hình thức tham gia ngoài cuộc thi viết còn có hạng mục thi ảnh và video trên YouTube. Điều này giúp bạn đọc có thể truyền tải thông điệp của mình một cách đa dạng và sinh động hơn.

Điểm khác biệt năm nay là Báo Thanh Niên đề cao các dự án cộng đồng, hành trình thiện nguyện, việc làm tốt của các cá nhân, doanh nhân hoặc cả tập thể, công ty, doanh nghiệp trong xã hội và đặc biệt là đối tượng các bạn trẻ ở thế hệ GenZ hiện nay. Tất cả những điều này sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về tình người, truyền cảm hứng cho cộng đồng, truyền dẫn thêm những năng lượng tích cực để cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam (không giới hạn độ tuổi) đều có thể tham dự gửi bài viết.

CBCNV, cộng tác viên Báo Thanh Niên và đơn vị tài trợ được tham gia hưởng ứng và nhận nhuận bút theo quy định nhưng không được xét giải.

Mỗi thí sinh được gửi nhiều tác phẩm dự thi nhưng chỉ được xét 1 tác phẩm để tranh giải.

NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI

Câu chuyện phản ánh trong bài dự thi phải là người thật, việc thật. Câu chuyện thể hiện nội dung về một nhân vật/ tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện ấm áp, nhân văn, tinh thần sống lạc quan, tích cực.

THỂ LỆ CUỘC THI CHỦ ĐỀ SỐNG ĐẸP - LẦN 3 - 2023 - Ảnh 2.

THỂ LOẠI / HÌNH THỨC

1. Hạng mục bài viết

- Ký sự, phóng sự, ghi chép: Câu chuyện phản ánh trong bài dự thi phải là người thật, việc thật và bắt buộc phải có hình ảnh nhân vật kèm theo. Bài viết thể hiện nội dung về một nhân vật/ tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện ấm áp, nhân văn, tinh thần sống lạc quan, tích cực.

- Truyện ngắn: được sáng tác từ câu chuyện, nhân vật, sự việc, nghĩa cử… có thật hoặc hư cấu; nội dung lan tỏa cảm hứng sống đẹp.

- Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, Ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) không quá 1.600 chữ (riêng truyện ngắn không quá 2.500 chữ).

- Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và không vi phạm những quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bài viết có thể đánh máy, in trên giấy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4.

2. Hạng mục ảnh

- Bạn đọc có thể gửi đến những bức ảnh liên quan đến việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc môi trường, đóng góp tích cực cho xã hội hoặc các hành động thực hiện những công việc tốt hằng ngày của cá nhân hoặc tập thể.

- Số lượng ảnh tối thiểu 05 hình, bao gồm tên bộ ảnh, đoạn giới thiệu không quá 300 chữ và chú thích mỗi ảnh.

- Ảnh dự thi được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác, không được cắt ghép. Không chấp nhận ảnh scan, ảnh chụp lại màn hình, ảnh chụp lại từ ảnh giấy.

Định dạng .jpg hoặc .png. Dung lượng tối đa: 6MB.

- Ảnh không được bo viền, tạo frame, gắn logo, chữ ký...

- Ảnh có thể được xử lý hậu kỳ cơ bản về ánh sáng và màu sắc nhưng không được cắt, ghép, xóa, chồng nối ảnh…, đảm bảo giữ nguyên nội dung, không sai hình ảnh thực tế.

3. Hạng mục video trên YouTube

  • Nội dung và cốt truyện rõ ràng, phù hợp với thông điệp và chủ đề cuộc thi. Phim hoặc câu chuyện điển hình là sản phẩm truyền thông nguyên bản, do bạn đọc tự xây dựng, không sao chép từ bất cứ nguồn nào mà chưa được sự cho phép về mặt sở hữu trí tuệ về hình ảnh, âm thanh, lời thoại…
  • Các video người tham dự gửi về phải là video đã dựng hoàn chỉnh, chưa từng đăng tải trên báo đài, các phương tiện truyền thông, các mạng xã hội,...
  • Video chỉ sử dụng hình ảnh/chất liệu của chính tác giả tự sản xuất, không sử dụng hình ảnh/chất liệu của các bên khác.
  • Nhân vật, câu chuyện phải là người thật, việc thật.
  • Các nhân vật xuất hiện trong video phải được sự đồng ý của nhân vật đó hoặc người giám hộ của nhân vật đó. Người dự thi chịu trách nhiệm trước các nội dung, hình ảnh trong video. BTC sẽ không giải quyết các khiếu nại liên quan.
  • Trong video không sử dụng các hình ảnh vi phạm pháp luật, không đưa vào các hình ảnh làm tiết lộ thông tin cá nhân (như số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, tình trạng bệnh tật…).
  • Không sử dụng hình ảnh bạo lực, máu me.
  • Tổng thời lượng video không quá 10 phút.
  • BTC có quyền biên tập hoặc yêu cầu người dự thi chỉnh sửa lại video cho phù hợp với tiêu chí cuộc thi.
  • Về mặt kỹ thuật:
  • Video dựng theo khung ngang: 1920x1080 định dạng MP4 hoặc MOV có âm thanh định dạng MP3, M4A hoặc WAV.
  • Chất lượng video đạt tối thiểu HD1080 trở lên và tối thiểu 128bit trở lên với âm thanh.
  • Không chèn logo, sticker,... kể cả logo, watermark, ID Tik Tok hay các phần mềm chỉnh sửa video khác
  • Âm nhạc sử dụng trong video chỉ được dùng từ 3 nguồn: Nhạc do người dự thi tự sáng tác, nhạc từ thư viện âm thanh Audio library của YouTube: youtube.com/audiolibrary và từ kho nhạc EpidemicSound https://www.epidemicsound.com/. Nếu sử dụng nhạc từ nguồn khác, người dự thi cần cung cấp giấy phép sử dụng và mô tả rõ nguồn khi gửi bài thi.

SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI

Không hạn chế

QUY CÁCH TÁC PHẨM DỰ THI

- Tác phẩm dự thi gửi về phải ghi rõ tham gia ở hạng mục nào gồm: bài viết, hình ảnh hoặc video dự thi. Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại.

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm và gửi nhiều thể loại gồm bài viết/album ảnh/video khác nhau nhưng phải thống nhất chỉ họ tên hoặc bút danh. Đối với các nhóm tác giả thì thống nhất đặt tên chung của nhóm.

TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI

* Các tác phẩm dự thi tham gia chấm vòng sơ khảo:

- Tác phẩm dự thi có nội dung và quy cách đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Tác phẩm dự thi có đầy đủ thông tin người tham dự theo quy định.

* Vòng chung khảo: Ban tổ chức tổng hợp điểm từ các thành viên Ban giám khảo và công bố các giải thưởng căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định lấy từ cao xuống thấp.

THỂ LỆ CUỘC THI CHỦ ĐỀ SỐNG ĐẸP - LẦN 3 - 2023 - Ảnh 3.

HÌNH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

Gửi qua địa chỉ email chương trình: songdep2023@thanhnien.vn

Trong email vui lòng mô tả rõ: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ nơi ở, email, số điện thoại, vai trò trong tác phẩm. Nếu tác phẩm có nhiều tác giả, vui lòng mô tả rõ từng tác giả theo các yếu tố trên.

Hoặc bằng thư qua đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi viết SỐNG ĐẸP lần 3 - 2023 ). Chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi bài viết và truyện ngắn.

Có thể up Google Drive rồi gửi qua email (cấp quyền chỉnh sửa cho email songdep2023@thanhnien.vn)

Mỗi tác phẩm cần 1 tiêu đề (tên tác phẩm) do người dự thi tự đặt. BTC có thể biên tập lại tiêu đề này khi đăng tải để phù hợp với tiêu chí cuộc thi cũng như nền tảng đăng tải.

Tiêu đề email ghi: HẠNG MỤC DỰ THI (BÀI VIẾT/TRUYỆN NGẮN/ HÌNH ẢNH/ VIDEO) + CUỘC THI SỐNG ĐẸP 2023 + TÊN TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ

Ví dụ:

  • Tiêu đề email: VIDEO CUỘC THI SỐNG ĐẸP 2023 - NGUYỄN VĂN A
  • Nội dung email:
  • Họ và tên: Nguyễn Văn A
  • Tên tác phẩm: ví dụ: Người lính biên phòng 3 lần cứu sống học sinh đuối nước
  • Giới tính: Nam/nữ/giới tính thứ ba
  • Năm sinh: 1988
  • Bút danh: Văn A
  • Địa chỉ: Số 12 đường A, phường B, huyện C, tỉnh D
  • Số điện thoại: 09xxxxxxxx
  • Email: NguyenvanA@gmail.com
  • Nghề nghiệp: Bộ đội
  • Vai trò trong tác phẩm: Quay phim, viết kịch bản, dựng phim, đọc lời bình,... (nếu có nhiều tác giả thì mô tả rõ công việc của từng tác giả)

Lưu ý:

Mỗi tác phẩm VIDEO gửi 2 phiên bản: Một phiên bản hoàn chỉnh có nhạcmột phiên bản chưa có nhạc (nếu phần nhạc dính bản quyền, BTC sẽ tự thêm nhạc và đăng tải, người dự thi không được quyền yêu cầu BTC đổi bài nhạc đã chọn).

BTC sẽ xem xét và đăng tải các video đạt tiêu chuẩn. Các tác phẩm dù đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật nhưng không đạt chuẩn về nội dung sẽ không được đăng tải.

THỜI HẠN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

Từ ngày 21.4.2023 đến hết ngày 31.10.2023 (06 tháng)

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1.1 Với thể loại bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép

- Giải thưởng dành cho tác giả có bài viết dự thi

01 giải nhất: Trị giá 30.000.000 đồng.

02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng.

03 giải ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.

05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

01 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): Trị giá 5.000.000 đồng.

1.2 Với thể loại truyện ngắn

- Giải thưởng dành cho tác giả có truyện ngắn dự thi

01 giải nhất: Trị giá 30.000.000 đồng

01 giải nhì: Trị giá 20.000.000 đồng

02 giải ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng

04 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

1.3 Với thể loại ảnh

- Giải thưởng dành cho tác giả có ảnh dự thi

01 giải nhất: Trị giá 10.000.000 đồng

01 giải nhì: Trị giá 5.000.000 đồng

01 giải ba: Trị giá 3.000.000 đồng

05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

1.4 Với thể loại video

- Giải thưởng dành cho tác giả có video dự thi

01 giải nhất : Trị giá 20.000.000 đồng

01 giải nhì : Trị giá 10.000.000 đồng

01 giải ba : Trị giá 5.000.000 đồng

05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

1.5 Giải thưởng khác

01 Giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: Trị giá 10.000.000 đồng (+ tặng kỷ niệm chương cho doanh nhân).

01 Giải thưởng dành cho tác giả viết về 1 dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/ tập thể/ doanh nghiệp: Trị giá 10.000.000 đồng (+ tặng kỷ niệm chương cho tập thể doanh nhân).

1.6 Ngoài ra còn có 05 nhân vật được vinh danh do Ban tổ chức bình chọn: được trao tặng 30.000.000 đồng/ trường hợp.

Danh sách người đoạt giải sẽ được công bố trên chuyên trang Sống đẹp.

Khi tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức có thể xem xét quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

QUY ĐỊNH CHUNG

  • Ban tổ chức cuộc thi bao gồm các thành viên: Ban Biên tập và đại diện các phòng, ban chức năng của Báo Thanh Niên, do Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên làm Trưởng ban.
  • Hội đồng Giám khảo gồm các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, đạo diễn, người nổi tiếng, do Nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên làm Trưởng ban.
  • Tác phẩm dự thi (bao gồm cả hình ảnh/video, hình minh họa) là sáng tác chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào, chưa được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi cuộc thi kết thúc. Nếu là video thì chưa đăng tải hoặc phát sóng trên bất kỳ nền tảng nào (kể cả kênh cá nhân). Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, Ban tổ chức sẽ từ chối đăng video hoặc sẽ xóa video và tước quyền dự thi của tác giả và không chi trả nhuận bút kể cả khi đã đăng tải tác phẩm. Nếu là tác phẩm đã đạt giải và bị phát hiện vi phạm thì Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, trao cho các tác phẩm/người dự thi khác.
  • Tác giả có bài dự thi cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm dự thi của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Hình ảnh, video, câu chuyện và thông tin nhân vật được đề cập trong tác phẩm dự thi phải được sự chấp thuận của nhân vật, tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khiếu nại gì từ phía nhân vật. Nếu các tác phẩm dự thi được trao giải vi phạm về bản quyền hoặc có bất kỳ tranh chấp, kiện tụng nào, Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên báo. Tác phẩm dự thi nếu vi phạm nội quy của Ban tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
  • lBan tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp tác phẩm dự thi bị thất lạc và về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.
  • Ban tổ chức cũng không hoàn trả các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ các hoạt động quảng bá tuyên truyền, in sách mà không phải trả chi phí.
  • Ban tổ chức có toàn quyền biên tập các tác phẩm dự thi gửi về để phù hợp với nội dung chính của cuộc thi, theo quy định của pháp luật và Báo Thanh Niên.
  • Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế TNCN theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải. Người đoạt giải có trách nhiệm hồi đáp về việc có thể đến tham dự Lễ trao giải để Ban tổ chức chuẩn bị giải thưởng. Trường hợp người đoạt giải vì lý do nào đó không đến tham dự Lễ trao giải thì giải thưởng bằng hiện kim sẽ được chuyển khoản theo thông tin và hồ sơ do người nhận giải cung cấp.
  • Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 07 ngày từ ngày công bố kết quả.
  • Bằng việc tham gia cuộc thi này, người dự thi đương nhiên chấp thuận các quy định của Ban tổ chức. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

THỂ LỆ CUỘC THI CHỦ ĐỀ SỐNG ĐẸP - LẦN 3 - 2023 - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.