Thể thao Singapore rúng động với bê bối lạm dụng tình dục

27/05/2017 08:02 GMT+7

Thể thao Singapore vừa đón nhận hung tin sau khi HLV kỳ cựu và cũng là Phó chủ tịch điền kinh quốc gia (SA) Loh Chan Pew bị buộc tội hình sự liên quan đến bạo lực và lạm dụng tình dục.

Theo tờ The Straits Times, vị HLV điền kinh 72 tuổi bị buộc tội tại tòa án hôm 25.5. Theo báo giới Singapore, ông Loh đã từ chức vào tháng 8 năm ngoái vì bị cảnh sát điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục đối với một cựu VĐV quốc gia vào năm 2010 nhưng vừa trở lại làm việc vào tháng 3 năm nay.
Tờ The Straits Times cho hay, các tài liệu của tòa án cho thấy việc HLV Loh bị buộc tội sử dụng vũ lực và sàm sỡ với 2 nạn nhân nữ (được cho là VĐV nhưng phải giấu danh tính) từ cuối năm 2011 đến tháng 3.2013. Tại thời điểm ấy, 2 nam nhân đang ở tuổi 16 và 18. Tuy vậy, trước lời buộc tội, ông Loh đã tìm cách trì hoãn để nhờ luật sư và dự kiến sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 1.6.
Các cáo buộc liên quan đến HLV Loh (trái) đang gây xôn xao thể thao Singapore CHỤP MÀN HÌNH
Thông tin trên đã gây rúng động thể thao Singapore khi SEA Games 2017 đang gần kề và bản thân ông Loh là nhân vật rất nổi tiếng trong mắt người hâm mộ quốc gia này. Bởi vị HLV kỳ cựu trên từng là thành viên của đội tuyển điền kinh giành huy chương bạc chạy 4x100 m tiếp sức nam tại SEA Games 1973 và huấn luyện, bồi dưỡng cho nhiều VĐV điền kinh hàng đầu Singapore như Amanda Choo, Ng Chin Hui… Ông Loh xuất thân từ cảnh sát và từng giữ chức phó quản đốc nhà tù. 
Theo báo giới Singapore, nếu bị kết án những tội danh trên, ông Loh có thể đối mặt với án tù 2 năm và phạt tiền. Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan thể thao Singapore cho biết: “Vụ kiện đang diễn ra nên phía liên đoàn sẽ không đưa ra bình luận nào. Chúng tôi đã liên lạc với SA và mong tổ chức này có những hành động phù hợp đối với trường hợp của Loh cũng như liên quan đến việc ông này vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian qua”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.