Philippines đánh mất lợi thế

09/12/2012 03:37 GMT+7

Đội bóng từng loại VN ở vòng bảng đã không tận dụng được lợi thế chơi trên sân nhà Rizal Memorial ở trận bán kết lượt đi khi để Singapore cầm chân 0-0.

Đội bóng từng loại VN ở vòng bảng đã không tận dụng được lợi thế chơi trên sân nhà Rizal Memorial ở trận bán kết lượt đi khi để Singapore cầm chân 0-0.

Trận này Philippines vẫn tiếp tục thể hiện lối chơi đơn giản và không có gì sắc sảo. Ngược lại, đội bóng của ông Avramovic tỏ ra tự tin và khai thác nhiều cơ hội, đặc biệt ở hành lang phải với Sharul Ishak, Khairul Amri và cả lão tướng Duric, nhưng lại dứt điểm kém nên không thắng được thủ môn Secapano. Tỷ số hòa 0-0 cho thấy sự bế tắc của 2 đội, nhưng Singapore sẽ lợi thế hơn khi đá trận lượt về vào ngày 12.12 tới tại sân Jalan Besar.

19 giờ hôm nay sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi thứ hai trên sân Bukit Jalit giữa chủ nhà Malaysia gặp Thái Lan. Trong lịch sử 8 lần AFF Cup, trừ năm 1998 hai đội không gặp nhau, kết quả Thái Lan thắng 4, hòa 2, thua 2. Mới nhất năm 2010 hai đội hòa 0-0, còn năm 2008 tại Phuket Thái Lan thắng 3-0, trong đó có 2 bàn của Terasil Dangda. 

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.