Thái Lan hòa ĐKVĐ Malaysia

10/12/2012 03:45 GMT+7

Cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 vào lưới chủ nhà Malaysia của Terasil Dangda, ở phút 79 tối qua trên sân Bukit Jalil, đã giúp tuyển Thái Lan chiếm ưu thế trước các nhà đương kim vô địch trước trận bán kết lượt về 4 ngày nữa.

Cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 vào lưới chủ nhà Malaysia của Terasil Dangda, ở phút 79 tối qua trên sân Bukit Jalil, đã giúp tuyển Thái Lan chiếm ưu thế trước các nhà đương kim vô địch trước trận bán kết lượt về 4 ngày nữa.

Bàn thắng này là kết quả tất yếu từ những nỗ lực không mệt mỏi của Thái Lan, đồng thời cũng cho thấy bản lĩnh không hề nao núng khi bị dẫn bàn từ đầu hiệp 2 (Norshahrul Idlan Talaha đánh đầu mở tỷ số cho Malaysia). Tuy nhiên Thái Lan cũng trả giá cho kết quả này khi HLV trưởng Winfried Schafer bị đuổi lên khán đài do phản ứng trọng tài. Chưa biết ông có bị cấm chỉ đạo ở trận lượt về trên sân Suphachalasai không.

Cũng có phần tiếc cho Malaysia khi họ là đội đã chơi lấn lướt và chủ động hơn trong trận này với nhiều pha phối hợp gắn kết. Tuy nhiên việc thiếu vắng chân sút chủ lực Safee Sali trong hơn 70 phút (do chưa hoàn toàn bình phục vì bị bệnh) khiến cơ hội của chủ nhà luôn bị bỏ lỡ. Khi Safee Sali vào sân, anh đã suýt đem chiến thắng về cho Malaysia khi cú đánh đầu hiểm hóc của anh ở phút 90+2 không bị thủ môn Kosin giải vây ngay vạch vôi. Dù sao tỷ số hòa 1-1 cũng chưa phải đã hết hy vọng với Malaysia.

Q.T

>> Malaysia và Singapore vào bán kết AFF Cup 2012
>> CĐV Malaysia đòi sa thải HLV Rajagobal
>> Lee Chong Wei vô địch giải super series Malaysia 2010
>> Futsal VN gặp Malaysia tranh play-off

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.