Bên lề ASIAD 14.11.2010

14/11/2010 00:16 GMT+7

Hôm qua, đoàn báo chí và cổ động viên VN đang làm nhiệm vụ tại ASIAD đã đến thắp hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái (ảnh), người đã đánh bom dũng cảm tại Quảng Châu vào năm 1924 gây thương tích cho toàn quyền Pháp tại Đông Dương Martial Merlin.

Hôm qua, đoàn báo chí và cổ động viên VN đang làm nhiệm vụ tại ASIAD đã đến thắp hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái (ảnh), người đã đánh bom dũng cảm tại Quảng Châu vào năm 1924 gây thương tích cho toàn quyền Pháp tại Đông Dương Martial Merlin.

Nguyên Trưởng đoàn TTVN tại 2 kỳ ASIAD Busan 2002 và Doha 2006 Nguyễn Hồng Minh đã gửi lời chúc đến đoàn TTVN sẽ giành thành tích tốt hơn 2 kỳ ASIAD mà ông dẫn dắt (4 HCV năm 2002 và 3 HCV năm 2006). Tuy nhiên sau cú sốc ở môn cử tạ, ông Minh cho rằng VN sẽ rất khó giành hơn 5 HCV.

Indonesia và Malaysia đã có huy chương ngay ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD. Indonesia có HCB nội dung nam quyền nữ (wushu), còn Malaysia có 2 HCĐ nội dung 10m súng trường hơi nữ và nam quyền nữ.

VĐV Yuan Xiaochao (Trung Quốc) đã giành HCV đầu tiên tại ASIAD vào lúc 9 giờ 20 sáng qua ở nội dung trường quyền nam với 9,78 điểm. HCV đầu tiên của Hàn Quốc là đồng đội súng ngắn nam 50m. HCV đầu tiên của Nhật Bản thuộc về Adachi trong môn xe đạp lòng chảo nữ. 

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.