Tin Asiad

24/11/2010 23:00 GMT+7

Cờ vua: Đồng đội nữ cờ vua VN đã giành quyền vào bán kết sau khi hòa 2-2 với Uzbekistan ở ván cuối. Sau 7 ván, đội nữ VN được 8 điểm xếp hạng 4, nên phải gặp chủ nhà Trung Quốc (đứng đầu bảng với 14 điểm).

Cờ vua: Đồng đội nữ cờ vua VN đã giành quyền vào bán kết sau khi hòa 2-2 với Uzbekistan ở ván cuối. Sau 7 ván, đội nữ VN được 8 điểm xếp hạng 4, nên phải gặp chủ nhà Trung Quốc (đứng đầu bảng với 14 điểm).

Trận bán kết 2 sẽ diễn ra giữa Ấn Độ và Uzbekistan. Đồng đội nam VN thắng Yemen 3,5-0,5 ở ván 7, nhưng chỉ đứng thứ 6 chung cuộc.

Q.H

Đô vật Uzbekistan dính doping. Dù dừng chân ở tứ kết hạng cân 84 kg nhưng đô vật Jakhongir Muminov đã bị phát hiện dương tính với chất cấm từ kết quả xét nghiệm doping và đối diện với án phạt cấm thi đấu 2 năm. Mumitov là ca doping thứ hai từ đầu giải. Đáng nói, VĐV đầu tiên dính doping là võ sĩ judo Shokir Muninov, cũng của Uzbekistan.

Bất chấp những căng thẳng tại quê nhà, các VĐV Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vẫn thi đấu trên tinh thần thể thao cao thượng tại Quảng Châu. Trưởng đoàn thể thao Hàn Quốc Lee Kee-Heung nói với các HLV trong cuộc họp khẩn sau vụ “đọ pháo” ở vùng đảo Yeonpyeong rằng vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các VĐV Bắc Hàn vì “tất cả chúng ta đến đây để thi đấu thể thao”.

Tối qua, ngôi sao điền kinh Trung Quốc Lưu Tường đã đáp lại sự mong mỏi của gần 80 ngàn người hâm mộ nước nhà đến sân cổ vũ khi giành thắng lợi ở cự ly sở trường 110m rào. Thành tích mà Lưu Tường có được là 13”09. Chưa đạt được thành tích tốt nhất của chính mình, nhưng sự trở lại với tấm HCV giúp Lưu Tường quên đi nỗi ám ảnh chấn thương trong thời gian dài.

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.