Trung Quốc đang tạm dẫn đầu ASIAD 16 với 3 HCV

13/11/2010 13:48 GMT+7

(TNO) Tính đến 12 giờ ngày 13.11 (giờ VN), đoàn chủ nhà Trung Quốc tạm dẫn đầu với 3 HCV, 3 HCB. Xếp thứ 2 là đoàn Nhật Bản với 1 HCV.

(TNO) Tính đến 12 giờ ngày 13.11 (giờ VN), đoàn chủ nhà Trung Quốc tạm dẫn đầu với 3 HCV, 3 HCB. Xếp thứ 2 là đoàn Nhật Bản với 1 HCV.

Sáng hôm nay (13.11), VĐV Wushu nam của Trung Quốc là Xiaochao (ảnh) đã giành được tấm HCV đầu tiên của ASIAN Games 16 ở nội dung Trường quyền nam.

Với bài biểu diễn ấn tượng, võ sĩ 22 tuổi này đã bảo vệ được chức vô địch của mình với số điểm rất cao là 9,78 điểm. VĐV Daisuke Ichikizaki của Nhật Bản giành HCB với 9,72 điểm và VĐV Peyghambari Ehsan của Iran đoạt HCĐ với 9,70 điểm.

Môn Wushu có hơn 150 vận động viên sẽ tranh tài với 15 bộ huy chương. Ở nội dung này, Wushu Việt Nam có võ sĩ Nguyễn Huy Thành tham dự nhưng không lọt được vào tốp 3.

Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao VN ra quân ở một số nội dung như Billiard snooker, Canoe, Bắn súng, Bóng bàn, Cử tạ, Bóng chuyền, Wushu…

Ở môn bóng bàn nội dung đồng đội nữ, Việt Nam thua CHDCND Triều Tiên 0-3 (Mai Hoàng Mỹ Trang thua Jong Kim 1-3, Mai Xuân Hằng thua Kim Hye Song 1-3, Phạm Thị Thiên Kim thua Hyon Ryon Hui 0-3).

Ở vòng loại Billiards Anh đơn, Nguyễn Thành Long thua Nay Thway Oo của Myanmar 0-3, Đỗ Hoàng Quân thua Ricky Yang của Indonesia 1-3.

Sáng hôm nay, môn Judo đã bước vào ngày tranh tài đầu tiên tại nhà thi đấu Huagong (TP Quảng Châu). Trong ngày đấu này, Judo Việt Nam có 2 võ sĩ tranh tài là Đặng Hào (dưới 100kg nam) và Trần Thúy Duy (dưới 78kg nữ).

Tuy nhiên, ở đấu trường châu lục vốn được xem là quá tầm với Judo Việt Nam, 2 võ sĩ này đều thúc thủ nhanh chóng. Trần Thúy Duy chỉ cầm cự chưa đầy 2 phút và bị thua điểm Ippon vì không phản công lại được khi đối thủ đến từ quốc gia sản sinh môn Judo - Ogata Akari (Nhật Bản) vào đòn đè thành công.

Tương tự, ĐKVĐ Đông Nam Á 2010 Đặng Hào cũng bị thua điểm Ippon cũng bằng đòn đè trước đối thủ  Al Raifi của Bahrain ở phút thứ 2.

 

Chí Anh và Nhã Uyên đã xuất sắc giành quyền vào chơi ở chung kết nội dung tango môn khiêu vũ thể thao - Ảnh Lan Phương

15 giờ chiều nay, tại nhà thi đấu Zengchenh, các VĐV ở môn khiêu vũ thể thao đã bước vào thi đấu. Chí Anh và Nhã Uyên đã vào bán kết nội dung Quickstep. Minh Đức và Vân Diễm cũng ghi tên mình vào bán kết nội dung 5 điệu La-tinh. Chí Anh và Nhã Uyên cũng đã xuất sắc lọt vào chung kết nội dung tango, và sẽ phải đối đầu với các đôi rất mạnh của Trung Quốc, Nhật Bản...

 Bảng xếp hạng (tính đến 12 giờ ngày 13.11):

 Vị trí Đoàn thể thao   HCV  HCB HCĐ  Tổng số 
1  Trung Quốc 3 3 0 6
2  Nhật Bản 1 2 1 4
3  Hàn Quốc 1 0 1 2
4  Hong Kong (Trung Quốc) 1 0 0 1
5  Iran 0 1 1 2

Huy Tường - Lan Phương
(Từ Quảng Châu)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.