Những con số thú vị về Confederations Cup 2013

14/06/2013 13:19 GMT+7

(TNO) Vào rạng sáng 16.5 (giờ VN), Confederations Cup 2013 sẽ chính thức khai mạc bằng trận đấu giữa chủ nhà Brazil và tuyển Nhật.

(TNO) Vào rạng sáng 16.5 (giờ VN), Confederations Cup 2013 sẽ chính thức khai mạc bằng trận đấu giữa chủ nhà Brazil và tuyển Nhật.

>> Alves ăn mừng với tình nhân trước Confederations Cup
>> Balotelli sẽ cưới sau Confederations Cup?
>> Tổng quan về Confederations Cup 2013

Những con số thú vị về Confederations Cup 2013-1
Nakamura (phải) ghi bàn ở 2 kỳ Confederations Cup liên tiếp - Ảnh: AFP

Dưới đây là những con số thú vị về giải đấu được xem là cuộc tổng duyệt cho kỳ World Cup diễn ra vào năm sau.

* 0: Nigeria là 1 trong 2 đội bóng không thua trận nào trong lịch sử Confederations Cup. Ở giải đấu năm 1995, "Siêu đại bàng xanh" thi đấu 3 trận (thắng 1, hòa 2). Khi đó, Nigeria giành hạng 4 sau khi thất bại trước Mexico ở loạt sút luân lưu trong trận tranh hạng 3. Đội còn lại có thành tích bất bại là Đan Mạch (thắng 2, hòa 1) cũng ở giải đấu vào năm 1995.

* 1: Mexico là đội bóng duy nhất của khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) từng giành chức vô địch Confederations Cup. Đó là giải đấu vào năm 1999 khi Mexico là chủ nhà. Họ giành chiến thắng 4-3 trước Brazil trong trận chung kết.

* 2: Shunsuke Nakamura và Hidetoshi Nakata là 2 cầu thủ từng ghi bàn ở 2 kỳ Confederations Cup liên tiếp. Nakamura có 3 pha lập công ở giải đấu năm 2003 và 1 bàn ở giải năm 2005. Trong khi đó, Nataka có 1 bàn ở các giải năm 2001 và 2003.

* 3: Tahiti là đội bóng thứ 3 của châu Đại Dương, sau Úc và New Zealand dự Confederations Cup. Họ có mặt ở Brazil là nhờ chiến thắng 1-0 trước New Caledonia trong trận chung kết giải vô địch châu Đại Dương năm ngoái.

* 4: Nếu ra sân thi đấu tại Confederations Cup sắp tới, cầu thủ Uruguay Andres Scotti sẽ trở thành người lớn tuổi thứ 4 từng góp mặt ở giải đấu dành cho các nhà vô địch châu lục. Những người lớn tuổi hơn Scotti là: Ali Boumnijel (Tunisia, 39 tuổi, 2 tháng), Lothar Matthaeus (Đức, 38 tuổi, 4 tháng) and Ruy Ramos (Nhật Bản, 37 tuổi, 10 tháng).

Những con số thú vị về Confederations Cup 2013-2
Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất tại Confederations Cup - Ảnh: AFP

* 7: Brazil là đội bóng tham dự Confederations Cup nhiều nhất. Họ cũng giành nhiều chức vô địch nhiều nhất (3 lần vào các năm 1997, 2005 và 2009).

* 16: Uruguay trở lại Confederations Cup sau 16 năm vắng mặt. Đây cũng là khoảng thời gian cách biệt giữa 2 lần đội bóng này đăng quang ở Copa America (1995 - 2011). Ở lần dự giải lần trước, Uruguay toàn thắng 3 trận vòng bảng nhưng lại thua Úc 0-1 ở bán kết sau thời gian thi đấu hiệp phụ.

* 18: Có 18 thành viên tuyển Tây Ban Nha dự Confederations Cup 2009 sau đó 1 năm đã giành chức vô địch thế giới năm 2010 tại Nam Phi. Tại giải đấu tiền World Cup, Tây Ban Nha để thua Mỹ 0-2 ở bán kết, chấm dứt chuổi 35 trận bất bại ngang bằng với kỷ lục thế giới do Brazil lập từ năm 1993 đến 1996.

* 56: Lần gần đây nhất tuyển Ý thi đấu trên đất Brazil đã cách đây 57 năm. Đó là vào ngày 1.7.1957 khi "Azzurri" thua tuyển Brazil 0-2 trong một trận giao hữu.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.