Hoàng Thiên được khen ngợi

18/11/2011 01:51 GMT+7

Do chưa có thứ hạng ATP nên tay vợt trẻ số 1 VN Nguyễn Hoàng Thiên (vừa lên hạng 130 trẻ TG) không được chọn làm hạt giống nội dung đơn nam tại SEA Games lần này. Do đó, Hoàng Thiên sớm đối đầu cùng ĐKVĐ SEA Games Cecil Mamiit (Philippines) ngay vòng đầu tiên và dù thất bại nhưng đã để lại màn trình diễn khá ấn tượng.

Do chưa có thứ hạng ATP nên tay vợt trẻ số 1 VN Nguyễn Hoàng Thiên (vừa lên hạng 130 trẻ TG) không được chọn làm hạt giống nội dung đơn nam tại SEA Games lần này. Do đó, Hoàng Thiên sớm đối đầu cùng ĐKVĐ SEA Games Cecil Mamiit (Philippines) ngay vòng đầu tiên và dù thất bại nhưng đã để lại màn trình diễn khá ấn tượng.

Từng 4 lần vô địch SEA Games và xếp hạng 72 TG (năm 2009), nhưng Mamiit phải “toát mồ hôi hột” mới có thể thắng Hoàng Thiên 2-1 (6/2, 2/6, 6/3). Ở ván đầu tiên, Mamiit dẫn Hoàng Thiên 6/2. Tuy nhiên bước sang ván hai, Hoàng Thiên bung sức, liên tục tung ra những cú đánh chéo cuối sân cực mạnh để thắng lại 6/2.

 
Ảnh: Khả Hòa 

Sang ván đấu quyết định, Hoàng Thiên buộc tay vợt 35 tuổi Mamiit vào thế rượt đuổi điểm số. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, Mamiit dần hồi phục thể lực, kiểm soát lại thế trận và thắng ngược Hoàng Thiên với điểm tỷ số 6/3.

Sau trận đấu, Mamiit khen ngợi Hoàng Thiên hết lời: “Mới 16 tuổi nhưng cậu ấy (Hoàng Thiên) đã đánh banh có tốc độ cao, di chuyển rất linh hoạt. Cậu ta đang tiến bộ rất nhanh và hứa hẹn là nhà vô địch SEA Games trong tương lai”.

Trong khi đó, cựu ngôi sao số 1 của quần vợt Thái Lan Panadorn (hiện là cố vấn tuyển quần vợt quốc gia dự tranh SEA Games 26) đánh giá: “Tôi rất thích lối đánh thông minh của Hoàng Thiên. Nếu được đầu tư tốt, tay vợt này sẽ là niềm hy vọng lớn của quần vợt VN trong cuộc cạnh tranh ở khu vực lẫn ở đấu trường quốc tế”.

Không chủ động thua cuộc

Hôm qua, sau trận thua của Hoàng Thiên, đã xuất hiện nhiều nghi vấn về việc Hoàng Thiên chủ động thua cuộc để kịp trở về VN đáp chuyến bay đi Mexico dự tranh giải trẻ TG (nhóm 1) đã đăng ký trước đó.

Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên, Hoàng Thiên cho biết đúng là anh đã đặt vé máy bay và lên kế hoạch sang Mexico dự giải nhưng: “Tôi hoàn toàn có thể đổi kế hoạch đi thi đấu ở Mexico nếu giành thắng lợi trước Mamiit. Dù đã cố gắng hết sức nhưng ở thời điểm quyết định tôi còn thiếu kinh nghiệm nên thua cuộc trước đối thủ. Trong đầu tôi không hề có ý định chủ động thua cuộc bởi mỗi khi vào trận tôi đều khát khao chiến thắng, nhất là ở trận đấu hôm nay, còn niềm vui nào bằng nếu tôi đánh bại ĐKVĐ”.

 Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.