Quang Liêm đấu cờ… mù ở SEA Games 26

30/10/2011 00:24 GMT+7

Hôm qua, một thành viên ban huấn luyện tuyển cờ vua VN bất ngờ cho biết tại SEA Games 26, kỳ thủ số 1 VN và cũng là số 1 Đông Nam Á Lê Quang Liêm (elo 2.717) sẽ không thi đấu nội dung sở trường là cờ tiêu chuẩn mà tranh tài ở nội dung cờ nhanh và cờ tưởng (còn gọi là cờ mù, thi đấu mà không nhìn vào bàn cờ).

Hôm qua, một thành viên ban huấn luyện tuyển cờ vua VN bất ngờ cho biết tại SEA Games 26, kỳ thủ số 1 VN và cũng là số 1 Đông Nam Á Lê Quang Liêm (elo 2.717) sẽ không thi đấu nội dung sở trường là cờ tiêu chuẩn mà tranh tài ở nội dung cờ nhanh và cờ tưởng (còn gọi là cờ mù, thi đấu mà không nhìn vào bàn cờ).

Giải thích việc để Quang Liêm thi đấu 2 nội dung trên, vị HLV này cho biết do chủ nhà Indonesia buộc các nước dự giải phải đăng ký danh sách lẫn nội dung thi đấu đến sớm (mỗi kỳ thủ chỉ được thi đấu 2 nội dung) nên ban huấn luyện lẫn các tuyển thủ đã họp bàn để thống nhất các phương án. Dựa theo tính toán chuyên môn lẫn nguyện vọng của các kỳ thủ, ban huấn luyện đã đăng ký nội dung thi đấu tại giải. Theo đó niềm hy vọng số 1 Lê Quang Liêm đồng ý thi đấu cờ nhanh và cờ tưởng. Điều này tránh gây áp lực cho Quang Liêm ở nội dung cờ tiêu chuẩn bởi nội dung này dự báo thu hút những kỳ thủ hàng đầu khu vực dự tranh, trong đó có tài năng trẻ So Wesley (Philippines).

Theo nhận định của các HLV cờ vua, toan tính trên của ban huấn luyện lẫn các kỳ thủ VN khá mạo hiểm. Bởi lẽ ngoại trừ Indonesia là chủ nhà, sẽ sớm có danh sách hòng “biết đường” xếp quân né Quang Liêm, các nước mạnh như Philippines cũng “mù” như tuyển VN. Trong trường hợp họ cũng tính toán như né Quang Liêm ở cờ tiêu chuẩn khi đó chúng ta lại gặp bất lợi.

Hiện chưa biết phản ứng của Quang Liêm ra sao về việc ban huấn luyện xếp anh thi đấu ở hai nội dung này. Trong khi đó hôm qua, 2 niềm hy vọng khác của cờ vua VN là Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên (nữ) cũng trở về TP.HCM tập luyện sau chuyến “đánh thuê” tại Trung Quốc trong màu áo CLB Thanh Đảo.

Cờ vua ở SEA Games 26 bắt đầu khởi tranh vào ngày 12.11 tại Palembang. Tuyển cờ vua VN với 3 HLV Lê Hồng Đức, Lâm Minh Châu, Tống Thái Hùng cùng 12 kỳ thủ: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Cao Sang, Đào Thiên Hải, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Văn Huy (nam), Nguyễn Thị Thanh An, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Hoàng Thị Như Ý, Nguyễn Thị Mai Hưng (nữ). Các kỳ thủ sẽ tranh tài các nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp (nam, nữ), cờ tưởng (nam lẫn nữ), đôi nam nữ tiêu chuẩn. Mục tiêu mà cờ vua VN đặt ra là 3 tấm HCV ở nội dung cờ nhanh nam, cờ chớp nữ và cờ tưởng.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.