Nguyễn Hữu Việt hết cơ hội dự Olympic

25/05/2011 00:51 GMT+7

Hôm qua, đương kim vô địch SEA Games cự ly 100m ếch Nguyễn Hữu Việt (ảnh) tâm sự với Báo Thanh Niên rằng anh đang trong quá trình điều trị hen suyễn - căn bệnh di truyền từ gia đình và điều này khiến thể lực của anh giảm sút rất nhiều.

Ảnh: Quang Thắng

Hôm qua, đương kim vô địch SEA Games cự ly 100m ếch Nguyễn Hữu Việt (ảnh) tâm sự với Báo Thanh Niên rằng anh đang trong quá trình điều trị hen suyễn - căn bệnh di truyền từ gia đình và điều này khiến thể lực của anh giảm sút rất nhiều.

Việt nói: “Tết vừa rồi, bệnh của tôi nặng lên nên từ đó đến nay tôi phải dùng nhiều thứ thuốc do bác sĩ Viện Y - Dược TP.HCM chỉ định, vừa để dự phòng vừa để cắt cơn. Khối lượng tập luyện cũng giảm hơn trước, một ngày chỉ tập hơn 1 tiếng đồng hồ vì tập nặng hơn sẽ lên cơn khó thở ngay”.

Chính do bệnh tình nên Việt gần như không còn cơ hội tranh vé đi Olympic London 2012. Tổng thư ký Hiệp hội Bơi lội VN Đinh Việt Hùng giải thích: “Điều kiện tiên quyết cho bất kỳ VĐV nào muốn dự Olympic là phải đăng ký thi đấu ở giải vô địch thế giới vào tháng 7 tới mà lúc đó, Việt chưa thể hồi phục kịp thể lực nên thành tích sẽ rất khó chạm vào chuẩn B, chứ chưa dám nói đến chuẩn A”. Việt cười buồn: “Tôi cũng tiếc lắm nhưng có lẽ chỉ dám đặt ra mục tiêu SEA Games mà thôi!”.

T.Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.