Ryan Lochte tiếp tục tỏa sáng

31/07/2011 00:31 GMT+7

Kình ngư Ryan Lochte đang dần trở thành huyền thoại mới của làng bơi lội Mỹ khi đoạt tổng cộng 4 HCV ở giải bơi lội thế giới 2011.

Kình ngư Ryan Lochte đang dần trở thành huyền thoại mới của làng bơi lội Mỹ khi đoạt tổng cộng 4 HCV ở giải bơi lội thế giới 2011.

Sau khi đánh bại Michael Phelps để đoạt 2 HCV ở nội dung 200m tự do và 200m hỗn hợp, Lochte tiếp tục tỏa sáng trên đường đua 200m ngửa khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 52,96 giây, HCB thuộc về kình ngư Nhật Bản Ryosuke Irie, còn Tyler Clary (Mỹ) đoạt HCĐ. Ngay sau đó, cũng với những đồng đội tuyển Mỹ là Michael Phelps, Peter Vanderkaay và Ricky Berens, Lochte đoạt tiếp HCV ở nội dung 4x200m tự do nam với thành tích 7 phút 2,67 giây. Với tổng cộng 4 HCV và một lần phá kỷ lục thế giới, Ryan Lochte đang là kình ngư xuất sắc nhất giải này.

Cũng trong ngày thi đấu thứ 14, ở nội dung 100m tự do nữ, 2 kình ngư Aliaksandra Herasimenia (Belarus) và Jeanette Ottesen cùng được trao HCV do đều về đích với thời gian 53,45 giây. Đây là lần đầu tiên ở một giải đấu, ban tổ chức phải 2 lần trao đồng HCV ở một nội dung thi đấu. Trước đó, 2 kình ngư Pháp Camille Lacourt và Jeremy Stravius cũng đều đoạt HCV ở nội dung 100m tự do nam. Trong khi đó, đội Hy Lạp bất ngờ đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 9-8 ở trận chung kết bóng nước để đoạt HCV.

 

Ryan Lochte vừa cùng đồng đội đoạt HCV 4x200m tự do nam - Ảnh: AFP

Chiều qua, Michael Phelps giành HCV thứ 3 sau khi về nhất ở nội dung 100m bướm với thành tích 50,71 giây, trong khi kình ngư Brazil Cesar Cielo đoạt HCV ở nội dung 50m tự do nam. Ở nội dung 800m tự do nữ, kình ngư Anh Rebecca Adlington đoạt HCV với thành tích 8 phút 17,51 giây, còn Melissa Franklin (Mỹ) về nhất ở nội dung 200m ngửa nữ với thời gian 2 phút 5,10 giây. Hiện Trung Quốc (14 HCV, 13 HCB, 8 HCĐ) tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, kế đến là Nga (13-5-8) và Mỹ (8-5-4).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.