Trường Sơn chê giải quốc gia?

23/03/2011 02:25 GMT+7

Việc kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm vắng mặt tại giải cờ vua hạng nhất quốc gia QG 2011 (từ 20.3 đến 30.3 tại Lâm Đồng) vì bận thi đấu ở nước ngoài là cơ hội lớn để Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt ngôi vô địch. Tuy nhiên Trường Sơn - kỳ thủ một thời được xem là thần đồng của cờ vua VN - lại kiên quyết không dự giải.

Việc kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm vắng mặt tại giải cờ vua hạng nhất quốc gia QG 2011 (từ 20.3 đến 30.3 tại Lâm Đồng) vì bận thi đấu ở nước ngoài là cơ hội lớn để Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt ngôi vô địch. Tuy nhiên Trường Sơn - kỳ thủ một thời được xem là thần đồng của cờ vua VN - lại kiên quyết không dự giải.

 

 Trường Sơn không thi đấu giải hạng nhất QG - Ảnh: Bạch Dương

 

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua tại giải cờ vua hạng nhất QG 2011, kỳ thủ Phạm Chương (TP.HCM) tạm dẫn đầu giải nam sau 4 ván đấu với 4 điểm. Đào Thiên Hải (TP.HCM) xếp hạng nhì và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Đồng Tháp) xếp hạng ba. Ở giải nữ, Thanh An (TP.HCM) tạm dẫn đầu với 3,5 điểm. Cùng 3,5 điểm như Thanh An nhưng Bảo Trâm (Hà Nội) xếp hạng nhì, Mai Hưng (Bắc Giang) xếp hạng ba do thua hiệu số phụ.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Trường Sơn không đăng ký tranh tài tại giải hạng nhất QG. Và cũng như những lần trước, Trường Sơn thẳng thắn cho rằng mình không tích lũy thêm được gì về mặt chuyên môn từ giải đấu như vậy nên không tham gia.

Trong khi đó, HLV đội tuyển QG Lâm Minh Châu cho biết giải hạng nhất QG được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) xét tính hệ số elo. Do đó có thể Trường Sơn (elo 2.635, cao nhất giải) ngại tham gia, bởi nếu để hòa hoặc thua các kỳ thủ có hệ số elo thấp hơn tại giải, anh sẽ bị trừ điểm elo.

Theo điều lệ, 4 kỳ thủ xếp hạng từ 1-4 tại giải hạng nhất QG sẽ được xét tuyển vào đội tuyển QG. Tuy nhiên, Phó chủ tịch thường trực phụ trách chuyên môn Liên đoàn Cờ vua VN Đặng Tất Thắng cho biết Trường Sơn và Quang Liêm được xem là ngoại lệ bởi trình độ chuyên môn của 2 kỳ thủ này đã được khẳng định. Trường hợp Quang Liêm có lý do chính đáng là bận thi đấu tại Đức, nhưng với Trường Sơn không bận bịu gì mà lại bỏ không thi đấu giải QG song vẫn được ưu tiên tuyển chọn vào đội tuyển thì không thỏa đáng và không công bằng với các kỳ thủ còn lại.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.