Hà Minh Tuấn, “truyền nhân” của Lê Huỳnh Đức

02/10/2011 23:13 GMT+7

Ở trận thắng Thái Lan hôm qua, chàng tiền đạo 20 tuổi Hà Minh Tuấn được nhắc đến nhiều nhất với hai bàn thắng mang tính quyết định (bàn mở tỷ số và bàn ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền). Xem Minh Tuấn thi đấu, nhiều người trầm trồ tự hỏi: “Sao lại xuất hiện chàng tiền đạo giống Lê Huỳnh Đức như đúc”.

Ở trận thắng Thái Lan hôm qua, chàng tiền đạo 20 tuổi Hà Minh Tuấn được nhắc đến nhiều nhất với hai bàn thắng mang tính quyết định (bàn mở tỷ số và bàn ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền). Xem Minh Tuấn thi đấu, nhiều người trầm trồ tự hỏi: “Sao lại xuất hiện chàng tiền đạo giống Lê Huỳnh Đức như đúc”.

Sau trận đấu, chính HLV tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN Nguyễn Quốc Tuấn nhận xét Minh Tuấn thi đấu chẳng khác gì cựu tiền đạo số 1 VN một thời Lê Huỳnh Đức.


Ảnh: Khả Hòa

Đến với bóng đá khá trễ khi đã 15 tuổi, nhưng Minh Tuấn được đào tạo trong môi trường bóng đá trẻ Đà Nẵng. Khi về làm HLV SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức đã “bốc” Minh Tuấn lên đội 1. Chính Lê Huỳnh Đức đã phát hiện ra hình mẫu của mình nơi Minh Tuấn và không tiếc công sức chỉ bảo cho cậu học trò.

Lẽ ra Hà Minh Tuấn không có tên trong đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN dự giải quốc tế lần này do đội bóng của anh (U.21 Đà Nẵng) không lọt vào vòng chung kết QG. Tuy nhiên, sau khi tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN tập trung, Hà Minh Tuấn mới được nhắc tên do một tiền đạo trong đội bị chấn thương. Cả vòng bảng, Minh Tuấn luôn được ban huấn luyện trao cơ hội đá chính. Tuy không ghi bàn thắng nào, nhưng ở trận bán kết hôm qua, Minh Tuấn vẫn được tín nhiệm cho một vị trí trong đội hình xuất phát trên hàng công và anh đã ghi dấu ấn với hai bàn thắng.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.