Cuộc cách mạng nào cũng có kẻ thù

04/03/2010 08:44 GMT+7

Cách mạng là đổi mới, mà một khi đổi mới thì có một thế lực hiện hành chống đối lại để duy trì cái cũ. Hôm qua nhiều trang báo điện tử quốc tế nhốn nháo chuyện FIFA đang có kế hoạch bỏ luật việt vị. Lập tức thông tin trên bị phản đối hàng loạt, nhiều kẻ còn chế giễu người đứng đầu FIFA Sepp Blatter là nhân vật luôn đưa ra những quyết định gàn dở. Rồi có người mang tiền đạo Filipo Inzaghi ra giễu rằng, đó là tin vui cho “Vua lót ổ” của AC Milan.

Cách mạng là đổi mới, mà một khi đổi mới thì có một thế lực hiện hành chống đối lại để duy trì cái cũ. Hôm qua nhiều trang báo điện tử quốc tế nhốn nháo chuyện FIFA đang có kế hoạch bỏ luật việt vị. Lập tức thông tin trên bị phản đối hàng loạt, nhiều kẻ còn chế giễu người đứng đầu FIFA Sepp Blatter là nhân vật luôn đưa ra những quyết định gàn dở. Rồi có người mang tiền đạo Filipo Inzaghi ra giễu rằng, đó là tin vui cho “Vua lót ổ” của AC Milan.

Sau khi đọc những thông tin trên chúng tôi gọi điện cho chủ tịch HĐTT Quốc gia Nguyễn Văn Mùi. Sau khi nghe ông Mùi cười và nói vui vậy là các trợ lý sắp thất nghiệp hết….Đùa vậy thôi chứ trách nhiệm của họ sẽ nặng hơn đấy, đó là phải có mặt kịp thời để phán quyết những bàn thắng nhanh gây tranh cãi có qua vạch vôi hay không…

Các môn bóng như hockey, futsal lúc đầu đều có luật việt vị rồi sau đó bị xóa bỏ để tăng thêm phần hấp dẫn, tức là bàn thắng sẽ nhiều hơn.

FIFA mớm thông tin sẽ bỏ luật việt vị vừa mới được báo chí thế giới đăng tải hôm qua, lập tức nhiều người suy diễn kiểu chế giễu rằng, thế thì sẽ có một đội bóng nào đó cắt cử hai tiền đạo đứng…ôm hai cột gôn đối phương để chờ ghi bàn. Nói chung hầu hết những chế giễu ấy nhằm đả kích ý tưởng (chỉ là ý tưởng) của FIFA mang tính một chiều. Nếu như có đội nào cắt cử hai kẻ …lót ổ như thế thì tất nhiên họ phải thiệt quân. Bởi cần phải biết một điều rằng trên một sân chơi thì cả hai đều cùng dùng một luật chứ không riêng gì đội A hay đội B.

Bỏ luật việt vị đồng nghĩa với việc nhiều đội từ bỏ một nghệ thuật bắt việt vị, đôi lúc nó cũng là một “cái bẫy đẹp” dành cho khán giả chiêm ngưỡng trí thông minh của “cái bẫy” việt vị. Nhưng trong bóng đá 11 người nhiều lúc một cầu thủ đối phương đứng tận tít ở lằn vôi ngang bên này so le một lai tay áo với một cầu thủ đội bên kia đứng tận sát lằn vôi ngang đối diện đã bị việt vị thì cũng có điều gì đó bất ổn.

Luật trong thể thao thì luôn dễ mình dễ ta, khó mình khó ta chứ không riêng dành cho một đội nào.

Trước đây, trong môn bóng chuyền có luật “bàn thắng đổi service”. Cách tính này khiến nhiều séc kéo dài khi hai đội cân cơ nhau và hoán đổi quyền service liên tục. Thế nhưng khi xóa luật này chuyển sang ăn điểm trực tiếp thì trận đấu rất hay và thời gian kết thúc một trận đấu và một séc đấu cũng rất đẹp. Cũng cần nhớ rằng trước khi đưa ra thay đổi thì những nhà chức trách chịu sức ép dư luận rất lớn.

Tương tự như thế ở môn bóng bàn từ séc 21 điểm, xuống còn séc 11 điểm đồng thời thay vì quyền service mỗi người năm lần chuyển sang hai lần thì trận đấu giàu kịch tính hơn, tức hấp dẫn hơn cho khán giả. Sự thay đổi ấy trong môn bóng bàn cũng khiến những làn sóng phản đối trổi lên dữ dội một thời. Nhất là các VĐV Trung Quốc, đất nước sản sinh ra môn bóng bàn thế nhưng bây giờ cái luật mới ấy tỏ ra đúng đắn vì nó ngăn chặn được thế độc tôn của một nhóm VĐV.

Trở lại với bóng đá 11 người, trước đây FIFA từng có ý tưởng nới rộng khung thành để trận đấu thêm nhiều bàn thắng nhưng cũng gặp sự phản đối quyết liệt, nhất là từ các thủ môn nên FIFA dẹp…tiệm.

Nay FIFA tiết lộ ý tưởng bỏ luật việt vị cũng đang gây những làn sóng phản đối kịch liệt, chưa thấy ủng hộ ý tưởng này. Song làn sóng phản đối ấy chưa hẳn đã đúng. Bởi cuộc cách mạng nào cũng có kẻ thù.

Duy Đức 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.