Đừng coi thường Brazil

12/07/2012 19:58 GMT+7

(TNO) Năm 1998, đội tuyển Pháp lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup, mở ra thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử nền bóng đá này (sau World Cup 1998, Pháp còn vô địch Euro 2000).

(TNO) Năm 1998, đội tuyển Pháp lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup, mở ra thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử nền bóng đá này (sau World Cup 1998, Pháp còn vô địch Euro 2000).

>> Đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp nhất Đông Nam Á
>> Brazil đưa đội hình mạnh dự Olympic 2012
>> Pele: Tây Ban Nha không bằng tuyển Brazil năm 1970

 
HLV Mano Menezes đã dẫn dắt tuyển Brazil được 2 năm - Ảnh: Reuters

Đâu là nền tảng cho chức vô địch World Cup 1998 của Pháp? Họ đã bắt đầu thành công tại các giải đấu trước đó? Không hề. Pháp thậm chí không qua nổi vòng loại của các kỳ World Cup 1994, 1990.

Trước Pháp là Đức, vô địch Euro 1996 sau khi thất bại nhục nhã (bị loại bởi… Bulgaria ở World Cup 1994). Tây Ban Nha (TBN) với tuyệt chiêu Tiqui-taca cũng bắt đầu ngự trị đỉnh cao từ ngôi vô địch Euro 2008, và khi nhìn vào kỳ Euro liền ngay trước đó, chúng ta thấy đội này không qua nổi vòng bảng Euro 2004. Ý cũng vậy. Chức vô địch World Cup 2006 của họ đến ngay sau những thất bại thảm hại tại Euro 2004 và World Cup 2002.

Tóm lại, vinh quang gần đây nhất của các nền bóng đá lớn như Đức, Pháp, Ý, TBN đều được mở ra từ những… thất bại, hơn là xuất phát từ những thành công ngay trước đó. Nhắc lại như vậy để thấy: không nên xem thường sự mờ nhạt của bóng đá Brazil trước thềm World Cup 2014.

Sự kiện mới nhất liên quan đến đội tuyển Brazil là một điểm đen: lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng nổi tiếng này không thể lọt vào “top 10” trong bảng xếp hạng của FIFA (theo bảng xếp hạng tháng 6.2012). Báo chí Brazil phản ứng như thể đấy là một… thảm họa. Và trong cơ man những làn sóng chỉ trích, có cả những lập luận hết sức buồn cười. Chẳng hạn người ta đòi cách chức ngay HLV trưởng Mano Menezes, dù ông hoàn toàn không liên quan gì đến vị trí của Brazil trong bảng xếp hạng FIFA.

Nói thêm một tí: đấy là bảng xếp hạng dựa vào kết quả thi đấu của các đội tuyển trong vòng 4 năm. Menezes chỉ mới cầm quân cách đây 2 năm, và Brazil thi đấu rất ít trong 2 năm qua.

Mặt khác, do là chủ nhà World Cup 2014, Brazil chỉ thi đấu giao hữu chứ không phải dự vòng loại World Cup, ít điểm là phải. Nhưng hãy trở lại với đề tài chính: nếu các đối thủ coi thường một Brazil “không vào nổi top 10” trước thềm World Cup 2014, đấy sẽ là sai lầm lớn.

Năm 1990, Brazil về nước ngay sau vòng 2 World Cup, và đấy được xem là kỳ World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Hệ quả: cũng như các trường hợp nêu trên của TBN, Đức, Ý, Pháp, Brazil lập tức vô địch World Cup 1994 – trở lại ngôi cao sau 24 năm dài chờ đợi.

Với các cường quốc bóng đá, vài dấu hiệu sa sút ngay trước một giải đấu lớn không bao giờ nói lên rằng đội ấy không có hy vọng!

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.