Sẽ là EURO của các tiền đạo?

23/05/2012 10:54 GMT+7

(TNO) Chưa bao giờ Bóng đá châu Âu phụ thuộc nặng nề vào các tiền đạo như trong mùa bóng 2011-2012 vừa qua.

(TNO) Chưa bao giờ Bóng đá châu Âu phụ thuộc nặng nề vào các tiền đạo như trong mùa bóng 2011-2012 vừa qua.

>> Thưởng thức EURO 2012 an toàn và tiết kiệm
>> Háo hức chờ đợi EURO 2012
>> Bây giờ, đến lượt Joachim Loew run rẩy!

 
Bốn chân sút được dự đoán sẽ tỏa sáng tại EURO 2012 (từ trái qua phải): Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Ozil (Đức), Van Persie (Hà Lan), Mario Balotelli (Ý) - Ảnh: AFP/Reuters

Ai cũng thấy rõ một mình Lionel Messi xô ngã hàng loạt kỷ lục ghi bàn trong màu áo Barcelona, làm nên những cột mốc mới, từ La Liga đến Champions League. Và dù Messi không dự EURO 2012 đi nữa, vẫn phải nhận định về sự lặp lại của “hiện tượng Messi” tại vòng chung kết EURO sắp tới.

Những gì Messi làm được cho Barcelona thì suy cho cùng, Cristiano Ronaldo cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu trong màu áo Real Madrid. Và khi nói về ảnh hưởng lớn lao của cây làm bàn số 1 trong đội, chúng ta không nhất thiết phải nhìn vào cỡ siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldo hoặc Messi.

Một mình Robin Van Persie ghi 30 bàn cho Arsenal tại Premier League, cao hơn đến gấp rưỡi so với thành tích ghi bàn của vua phá lưới Premier League mùa trước. Klaas-Jan Huntelaar thì ghi đến 29 bàn cho Schalke tại Bundesliga – cao hơn mọi vua phá lưới tại Đức trong suốt 30 năm qua.

Ngay cả Ligue 1 vốn luôn là giải có tỷ lệ ghi bàn thấp tè, giờ cũng xuất hiện thành tích ghi 21 bàn. Không chỉ Nene làm được như thế cho Paris SG, mà còn có cả Olivier Giroud của Montpellier. Thành tích riêng của Ronaldo và Messi tại La Liga thì quả thật là đã đến mức không thể tưởng tượng: Ronaldo ghi 46 bàn, Messi có 50 bàn!

Đấy chắc chắn là một xu hướng chuyên môn chứ không phải sự trùng hợp tình cờ, bởi ngay cả các đội bóng nhỏ cũng đều có những trụ cột chuyên trách khâu ghi bàn, với hiệu suất đáng nể. Tại Đức, Cologne rớt hạng, nhưng thành tích ghi bàn của riêng Lukas Podolski đã giúp anh có một mùa bóng thành công nhất từ trước đến nay. Một mình Podolski sở hữu đến phân nửa số bàn thắng của Cologne tại Bundesliga.

Rõ ràng, lối chơi phổ biến hiện nay là các đội đều tập trung hỏa lực vào 1, chứ không phải 2 hoặc 3 điểm kết thúc cho các pha tấn công. Một mặt, sự phổ biến của sơ đồ 4-2-3-1 dẫn đến tình trạng này. Mặt khác, có vẻ như bóng đá đỉnh cao bây giờ đã cạn kiệt các trung vệ giỏi. Nhìn khắp các nơi, hầu như không thể nêu tên một trung vệ nào đáng gọi là ngôi sao trong mùa bóng vừa qua.

Không có trung vệ giỏi thì trung phong cắm trở thành siêu sao là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng cần lưu ý: khi mà lối chơi toàn đội hướng đến mục tiêu “dọn cỗ” cho một chân sút chủ lực ghi bàn thì việc vô hiệu hóa chân sút ấy cũng không phải dễ.

Hãy chờ xem: EURO 2012 nhiều khả năng sẽ trở thành cuộc đua riêng của các cây làm bàn nổi tiếng!

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.