UEFA sẽ kịp điều chỉnh?

08/10/2011 18:55 GMT+7

(TNO) Điều lệ của UEFA quy định: đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong vòng loại EURO 2012 cũng sẽ có vé vào thẳng vòng chung kết (VCK), giống như các đội đầu bảng. Do số đội ở các bảng khác nhau (5 hoặc 6 đội) nên khi so sánh thành tích của các đội nhì bảng, UEFA sẽ không tính đến kết quả thi đấu của các đội ấy với đội chót bảng, ở các bảng có 6 đội.

Bồ Đào Nha vừa có trận thắng Iceland 5-3 ở loạt trận áp chót bảng H - Ảnh: Reuters

(TNO) Điều lệ của UEFA quy định: đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong vòng loại EURO 2012 cũng sẽ có vé vào thẳng vòng chung kết (VCK), giống như các đội đầu bảng. Do số đội ở các bảng khác nhau (5 hoặc 6 đội) nên khi so sánh thành tích của các đội nhì bảng, UEFA sẽ không tính đến kết quả thi đấu của các đội ấy với đội chót bảng, ở các bảng có 6 đội.

Điều đáng lưu ý đầu tiên sau khi loạt trận áp chót (đêm 7 và 8.10): ở tất cả các bảng 6 đội, đội chót bảng đều đã được xác định, bất chấp kết quả thi đấu của loạt trận cuối cùng (đêm 11 và 12.10). Như vậy có nghĩa, chúng ta đã có thể tính ra điểm số của các đội nhì bảng.

Kết quả tính toán như sau: Thụy Điển (bảng E) sẽ là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nếu họ thắng Hà Lan trên sân nhà trong loạt trận cuối cùng. Khi ấy, Thụy Điển được 18 điểm. Hà Lan hiện đã chắc suất đầu bảng. Nhưng giống như Đức và Tây Ban Nha, đội này cũng muốn dự VCK EURO với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Nếu Thụy Điển không thắng Hà Lan, họ chỉ được tối đa 16 điểm (sau khi trừ đi 6 điểm ở 2 trận gặp San Marino). Trong trường hợp này, Bồ Đào Nha và Đan Mạch ở bảng H có thể dắt nhau vào VCK. Hai đội này đều đang có 16 điểm, sẽ trực tiếp đụng độ trên sân Đan Mạch ở loạt trận cuối cùng. Đội thắng dĩ nhiên sẽ vào VCK với suất đầu bảng. Nhưng nếu hòa và cùng được 17 điểm (đồng thời Thụy Điển không thắng Hà Lan, chỉ được tối đa 16 điểm) thì nhất hay nhì bảng cũng đâu có gì khác nhau!

Tất cả các đội nhì bảng khác ở vòng loại này đều không thể nào đạt đến điểm số 16, bất chấp kết quả loạt trận cuối cùng.

Như vậy, ai cũng thấy rõ: trận Thụy Điển - Hà Lan ở bảng E có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả Đan Mạch lẫn Bồ Đào Nha ở bảng H. So về thực lực, Bồ Đào Nha có vẻ nhỉnh hơn Đan Mạch một tí. Bù lại, Đan Mạch có ưu thế sân nhà. Cứ thắng thì đương nhiên có vé dự VCK. Nhưng chọn lối chơi hướng đến mục tiêu chiến thắng thì phải chấp nhận nguy cơ thất bại cũng cao. Đá để hòa khi nào cũng là mục tiêu dễ hoàn thành nhất trong các cặp đấu ngang ngửa như vậy.

Ngay đến UEFA cũng có lỗ hổng. Họ chiếu theo thông lệ, quy định các cặp đấu có thể ảnh hưởng đến vị thứ trong bảng phải diễn ra cùng lúc ở loạt trận chót, nhưng lại không tính đến thời điểm bóng lăn ở các bảng khác nhau. Trận Đan Mạch - Bồ Đào Nha bắt đầu lúc 1 giờ 15 (12.10 - giờ VN). Trận Thụy Điển - Hà Lan lại bắt đầu lúc 1 giờ (12.10 - giờ VN). Trong vòng mấy ngày sắp tới, UEFA sẽ kịp điều chỉnh chỗ này?

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.