Vô địch tuyệt đẹp

05/10/2011 02:04 GMT+7

Có nhiều kết thúc của một trận chung kết, và bao giờ cũng tìm ra nhà vô địch. Nhưng chiến thắng như U.21 Báo Thanh Niên VN trước một đối thủ rất mạnh như U.21 Iran là một chiến thắng tuyệt đẹp và hoàn toàn xứng đáng. Hai bàn thắng của U.21 Báo Thanh Niên VN, nhất là bàn thắng thứ 2 của Thế Hưng, là một tuyệt phẩm của sự ngẫu hứng và quyết đoán.

Có nhiều kết thúc của một trận chung kết, và bao giờ cũng tìm ra nhà vô địch. Nhưng chiến thắng như U.21 Báo Thanh Niên VN trước một đối thủ rất mạnh như U.21 Iran là một chiến thắng tuyệt đẹp và hoàn toàn xứng đáng. Hai bàn thắng của U.21 Báo Thanh Niên VN, nhất là bàn thắng thứ 2 của Thế Hưng, là một tuyệt phẩm của sự ngẫu hứng và quyết đoán.

U.21 Iran có thể hình và thể lực vượt trội, có lối chơi đơn giản nhưng mạnh mẽ và các cầu thủ Iran có nền tảng kỹ thuật tốt. Nhưng đối đầu với một đội chủ nhà chơi hừng hực khí thế, chơi lăn xả hết mình và không thiếu sự tỉnh táo như U.21 Báo Thanh Niên VN, đội khách đã nhiều phen không làm chủ được tình thế và đánh mất sự chủ động cần thiết trong một trận đấu mang tính quyết định. Chơi tấn công ngay từ đầu trận, bất chấp trời mưa, sân trơn, bóng ướt và thi đấu vất vả như nông dân cày ruộng trũng, các cầu thủ U.21 Báo Thanh Niên VN đã minh chứng một điều: trong bóng đá, tinh thần thi đấu là một yếu tố hết sức quan trọng. Nếu không tự tin, quyết tâm và chơi dũng mãnh, thì U.21 Báo Thanh Niên VN không thể chơi hay và hiệu quả như đã chơi trong trận chung kết này. Ngay khi đã dẫn bàn 2-1, U.21 Báo Thanh Niên VN cũng không chơi phòng ngự tiêu cực mà liên tiếp chơi đôi công, tìm mọi cách đưa bóng lên phần sân đối phương.

Hoàng Nhật Nam - cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - đã chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trong đội tuyển U.23 VN tại SEA Games sắp tới. Nhưng không chỉ Nhật Nam, mà Hà Minh Tuấn hay Thế Hưng cũng đều xứng đáng được chọn vào đội tuyển U.23 VN. Như thế, giải đấu U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2011 đã góp phần quan trọng giúp bổ sung cầu thủ trẻ xuất sắc cho đội tuyển U.23 quốc gia, và đó chính là mục tiêu mà giải đấu này hướng đến.

Các cầu thủ trẻ VN không hề thiếu những tố chất để phát triển, vấn đề là biết phát hiện và vun bồi cho những tố chất trẻ này trưởng thành. Tất cả người hâm mộ VN đã rất tự hào về những cầu thủ trẻ U.21 của mình, và các cầu thủ trẻ đã không phụ lòng tin của ban tổ chức và người hâm mộ. Khó có một giải bóng đá nào tại VN lâu nay lại có một “happy end” - một kết thúc “có hậu” - như giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm nay. Lại vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm giải đấu này được tổ chức tại Việt Nam, thì đây là giải đấu thành công nhất từ trước tới nay.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.