20 CĐV bị bắt và trục xuất

30/01/2012 00:49 GMT+7

Sau chiến thắng của đội nhà (2-1) trước đại kình địch M.U tại vòng 4 Cúp FA, HLV Kenny Dalglish đã bảo vệ cách cư xử của CĐV Liverpool xung quanh vấn đề có “trả thù” hay không hậu vệ Patrice Evra (M.U) sau vụ “phân biệt chủng tộc” mà kết cục là trung phong Luis Suarez (Liverpool) bị cấm thi đấu 8 trận vừa qua. Ông Dalglish nhấn mạnh: “CĐV chúng tôi đã có thái độ niềm nở với đối thủ và không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, dù có chút ít va chạm trên khán đài. Nhưng đó là việc bình thường, giữa CĐV các CLB lớn bao giờ cũng có sự xích mích nho nhỏ như vậy thì cuộc chơi mới hào hứng”.

Sau chiến thắng của đội nhà (2-1) trước đại kình địch M.U tại vòng 4 Cúp FA, HLV Kenny Dalglish đã bảo vệ cách cư xử của CĐV Liverpool xung quanh vấn đề có “trả thù” hay không hậu vệ Patrice Evra (M.U) sau vụ “phân biệt chủng tộc” mà kết cục là trung phong Luis Suarez (Liverpool) bị cấm thi đấu 8 trận vừa qua. Ông Dalglish nhấn mạnh: “CĐV chúng tôi đã có thái độ niềm nở với đối thủ và không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, dù có chút ít va chạm trên khán đài. Nhưng đó là việc bình thường, giữa CĐV các CLB lớn bao giờ cũng có sự xích mích nho nhỏ như vậy thì cuộc chơi mới hào hứng”.

Mặc dù vậy, theo tin của báo chí Anh thì không hẳn không có chuyện xảy ra. Cảnh sát vùng Merseyside cho biết họ truy tìm và đã bắt giữ “một người đàn ông” khoảng 59 tuổi có mặt trên khán đài sân Anfield trong trận Liverpool - M.U do đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Được biết, phía cảnh sát cũng ra thông báo trục xuất khỏi sân 17 CĐV và bắt giữ 2 người khác khi trận đấu đang diễn ra do có vài “va chạm nho nhỏ”.

Tương tự, trận Queens Park Rangers (QPR) thua Chelsea 0-1 cũng gây ra nhiều tranh cãi. Đầu tiên là cầu thủ 2 đội “không thèm” bắt tay nhau như thông lệ trước trận đấu để biểu thị sự ủng hộ các đồng đội của mình là Anton Ferdinand và John Terry sau vụ tố cáo “phân biệt chủng tộc”. Kế đến là quả phạt 11m dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu mà Juan Mata ghi cho Chelsea, vì HLV Mark Hughes của QPR cho rằng pha té ngã trong vòng cấm của Sturridge là “giả tạo” và trọng tài M.Dean đã có một quyết định “rất đáng thất vọng”.

 
Pha té ngã “điệu nghệ” của Sturridge - Ảnh: AFP

Kết quả các trận đấu khác: bất ngờ nhất là việc Newcastle để thua đội hạng dưới Brighton & Hove 0-1; và đội hạng 4 Crawley Town lọt tiếp vào vòng 5 sau khi thắng Hull City 1-0. Còn lại các đội đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh như Bolton, Stoke, Norwich đều đi tiếp.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.