6 tuyển thủ Đức trong đội hình tiêu biểu

22/06/2012 03:47 GMT+7

Hôm qua trang web chính thức của UEFA đã đưa ra danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu ở 11 vị trí theo bầu chọn của cổ động viên và độc giả. Ở mỗi vị trí có đến 10 người được chọn, với kết quả như sau:

Hôm qua trang web chính thức của UEFA đã đưa ra danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu ở 11 vị trí theo bầu chọn của cổ động viên và độc giả. Ở mỗi vị trí có đến 10 người được chọn, với kết quả như sau:

6 tuyển thủ Đức trong đội hình tiêu biểu
Philipp Lahm - Ảnh: AFP

Thủ môn: Manuel Neuer (Đức) được 33%, kế đến là Iker Casillas (Tây Ban Nha) 28%, còn Gianluigi Buffon (Ý) được 14%. Hậu vệ phải: Jerome Boateng (Đức) dù chỉ đá 2 trận (nghỉ trận gặp Đan Mạch do thẻ phạt) nhưng đạt 34%, trên Alvaro Arbeloa (Tây Ban Nha) và Lukas Piszcrek (Ba Lan) chỉ có 11%.

Hậu vệ trái: Philipp Laham (Đức) ưu thế gần như tuyệt đối với 49% bỏ xa Fabio Coentrao (Bồ Đào Nha) 21% và Ashley Cole (Anh) 12%. Trung vệ: Mats Hummels (Đức) được 28% và Gerard Pique (Tây Ban Nha) được 9 %. Tuy nhiên nếu Hummels vượt trội thì Pique chỉ hơn sát nút 1% so với chính đồng đội Sergio Ramos, trong khi John Terry (Anh) chỉ có 9%.

Tiền vệ trung tâm: Andres Iniesta (Tây Ban Nha) được 21% và Bastian Schweinsteiger (Đức) được 21%, vượt hơn Andrea Pirlo (Ý) 15% và Xavi Hernandez (TBN) 13%. Tiền vệ phải: Alan Dzagoev (Nga) được 22% hơn Nani (Bồ Đào Nha) 19% và Samir Nasri (Pháp), Thomas Mueller (Đức) cùng 18%. Tiền vệ trái: David Silva (Tây Ban Nha) 39% xếp trên Frack Ribery (Pháp) 29%.

Tiền đạo: Mario Gomez (Đức) dẫn đầu với 39%, bám sát là Cristiano Ronaldo (BĐN) 33%. Cả 2 bỏ xa những cái tên khác như Fernando Torres (TBN) 12%, Shevchenko (Ukraine) 4%, Mandzukic (Croatia) 3%.

Như vậy đội hình tiêu biểu 4-4-2 theo UEFA sẽ là:

Neuer - Boateng, Hummels, Pique, Lahm - Dzagoev, Iniesta, Schweinsteiger, Silva- Gomez, Ronaldo. Trong số này có 6 của Đức, 3 của Tây Ban Nha, 1 của Nga và 1 của Bồ Đào Nha.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.