AFC Champions League ở Tây Á “đứng bánh”, vòng loại World Cup 2022 chờ hoãn

09/03/2020 10:01 GMT+7

Các trận đấu vòng bảng AFC Champions League 2020 ở Tây Á đã bị hoãn do bùng phát dịch Covid-19 sau cuộc họp khẩn giữa AFC và các liên đoàn thành viên khu vực này vào hôm 8.3 tại Doha và Dubai.

Sau khi hoãn, AFC cũng sẽ thảo luận để tìm mọi cách sắp xếp tổ chức các trận đấu vòng bảng trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19. Trước đó, các trận đấu AFC Champions League của khu vực Đông Á đã bị “tắc nghẽn” nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.
"Tất cả các trận đấu trong lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League 2020 (thuộc bảng A - D, diễn ra trong tháng 3) ở khu vực phía Tây đều bị hoãn. AFC hiện đã yêu cầu sự hợp tác của các liên đoàn thành viên trong việc đưa ra một kế hoạch mà theo đó các trận đấu còn lại có thể hoàn thành trước vòng 16 đội”, AFC cho biết sau các cuộc họp khẩn cấp ở Doha và Dubai.

AFC Champions League 2020 đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19

AFC

Iran bị ảnh hưởng nặng nề khi có 4 CLB tranh tài tại giải, trong khi Ả Rập Saudi, UAE, Iraq, Uzbekistan và Qatar - chủ nhà World Cup 2022, đều có đại diện tham dự. Khu vực phía Đông của AFC Champions League tuần trước đã quay trở lại thi đấu. Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản - những giải đấu trong nước đang bị đình chỉ bởi Covid-19, hiện vẫn có các đội đã thi đấu.
Theo sắp xếp, vòng tứ kết của khu vực phía Tây sẽ được chuyển sang tháng 9 để phù hợp với giai đoạn vòng bảng kéo dài và 2 lượt vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 14, 15, 28 và 29.10. Trận chung kết vẫn diễn ra vào ngày 22 và 28.11.
Ngoài AFC Champions League, vòng loại thứ hai World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023 trong tháng này cũng có thể bị hoãn lại khi FIFA cảnh báo tuần trước sau cuộc đàm phán với AFC. Theo đó, FIFA và AFC nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định chính thức sau cuộc họp vào ngày 9 và 10.3.

Trận Malaysia (áo vàng) và Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 trong tháng 3 có thể bị hoãn

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nhiều quốc gia áp dụng những biện pháp mạnh để ngăn lây lan, các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra vào ngày 26 và 31.3 gần như chắc chắn sẽ bị hoãn. Ở 2 lượt trận này, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng quyết định cho tấm vé đi tiếp của bảng G khi làm khách trên sân Malaysia vào ngày 31.3.
Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.