Ai cũng cho mình đúng

23/03/2010 09:41 GMT+7

Rafael Benitez cho rằng Antonio Valencia đã đóng kịch trong tình huống dẫn đến quả penalty. Trong khi đó, Sir Alex khẳng định, Mascherano xứng đáng nhận một chiếc thẻ đỏ sau pha kéo ngã Valencia trong vòng cấm Liverpool.

Mascherano (20) rõ ràng đã kéo tay Valencia từ phía sau

Rafael Benitez cho rằng Antonio Valencia đã đóng kịch trong tình huống dẫn đến quả penalty. Trong khi đó, Sir Alex khẳng định, Mascherano xứng đáng nhận một chiếc thẻ đỏ sau pha kéo ngã Valencia trong vòng cấm Liverpool.

“Tôi nghĩ thật vô lý khi Liverpool phải chịu quả 11m đó. Hành động ngã của Valencia thật kỳ quặc. Tôi đã xem lại pha quay chậm nhiều lần và cảm thấy vô cùng bực tức. Tôi không hiểu sao cậu ta lại có thể ngã đẹp vào vòng cấm đến như vậy. Quả penalty đáng ngờ đó là điểm khác biệt lớn, rất lớn ở trận đấu này. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh kể từ khi Liverpool phải nhận bàn thua đó”, HLV của Liverpool, Benitez (ảnh nhỏ), phát biểu bằng giọng khá tức giận.

Còn Sir Alex phát biểu: “Tôi nghĩ quả 11m đó là hoàn toàn chính xác và Mascherano phải bị truất quyền thi đấu. Carragher gần như đã bất lực trong việc bám đuổi Valencia nên pha phạm lỗi của Mascherano cần phải xử nặng. Tình huống thổi 11m là không có gì phải tranh cãi. Theo đúng luật bóng đá, khi truy cản trái phép ở pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng, thẻ đỏ là điều đương nhiên, tiếc là điều đó đã không xảy ra. Tôi nghĩ trọng tài đã chính xác ở tình huống thổi 11m, nhưng ông đã quá nhẹ tay với Mascherano”.

Còn người trong cuộc nói gì? Mascherano: “Tôi có kéo tay anh ấy (Valencia) nhưng tình huống đó diễn ra bên ngoài vòng cấm. Tôi chẳng hiểu tại sao anh ấy phải chờ vào đến phía trong mới té ngã. Trọng tài đã bị đánh lừa, đó chỉ là pha tranh chấp thông thường”. Và “người hùng” Valencia: “Hãy để sự thật trả lời. Nếu tôi không bị té ngã, chắc chắn đó sẽ là một pha bóng dẫn đến bàn thắng. Bởi lúc đó tôi đã nhìn thấy Rooney đứng ở một vị trí khá tốt”

B.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.