An ninh được đề cao

10/01/2010 09:33 GMT+7

Hôm nay, lễ khai mạc của CAN thứ 27 sẽ được diễn ra tại SVĐ quốc gia 11 de Novembro ở thủ đô Luanda (Angola) vào lúc 17g30 giờ địa phương (23g30 giờ Việt Nam). Chương trình sẽ kéo dài trong gần 2 tiếng rưỡi trước khi trận đấu khai mạc giữa Angola và Mali diễn ra ngay tại SVĐ có sức chứa 50.000 khán giả.

Lễ khai mạc CAN 2010 sẽ được tổ chức với an ninh nghiêm ngặt

Hôm nay, lễ khai mạc của CAN thứ 27 sẽ được diễn ra tại SVĐ quốc gia 11 de Novembro ở thủ đô Luanda (Angola) vào lúc 17g30 giờ địa phương (23g30 giờ Việt Nam). Chương trình sẽ kéo dài trong gần 2 tiếng rưỡi trước khi trận đấu khai mạc giữa Angola và Mali diễn ra ngay tại SVĐ có sức chứa 50.000 khán giả.

Buổi lễ được chia làm 2 phần. Phần đầu là những chương trình văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa Angola và các nước châu Phi kéo dài 75 phút. Nội dung chương trình văn nghệ nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của Angola với thông điệp: “Angola, đất nước của tương lai”.

Bài hát chính thức của CAN 2010 được viết bởi nhạc sĩ người Angola Filipe Zau, gồm 4 đoạn nói về quá trình tái thiết quốc gia và sự quan trọng của việc tổ chức giải đấu ở Angola cũng như nền văn hóa đa dạng của đất nước này. Theo ban tổ chức, có hơn 2.300 người gồm diễn viên và các vũ công sẽ tham gia trình diễn tại buổi lễ khai mạc.

Phần hai dành cho nghi thức và dọn dẹp sân bãi chuẩn bị cho trận đấu khai mạc, trong đó bao gồm phát biểu của chủ tịch  LĐBĐ châu Phi, Issa Hayatou. Tổng thống Angola, Jose Eduardo dos Santos, người có hơn 30 năm cầm quyền ở nước này, sẽ tuyên bố khai mạc giải đấu. Để bảo đảm an ninh và dự phòng các sự cố, có 200 lính cứu hỏa trong tình trạng trực chiến, cảnh sát và một số đơn vị quân đội đã được huy động để bảo vệ cho buổi lễ khai mạc này.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.