Anh, Đức có thể bị loại

20/06/2010 00:23 GMT+7

Sau lượt trận thứ 2 ở bảng C, hiện Slovenia dẫn đầu với 4 điểm (hiệu số 3/2), kế đến Mỹ 2 điểm (3/3), Anh cũng 2 điểm (1/1) và Algeria 1 điểm (0/1). Như vậy trước lượt trận cuối, cả 4 đội đều còn hy vọng tranh đua 2 vé vào vòng 2.

Klose (số 11) bị thẻ đỏ trong trận Đức thua Serbia - Ảnh: Reuters

Sau lượt trận thứ 2 ở bảng C, hiện Slovenia dẫn đầu với 4 điểm (hiệu số 3/2), kế đến Mỹ 2 điểm (3/3), Anh cũng 2 điểm (1/1) và Algeria 1 điểm (0/1). Như vậy trước lượt trận cuối, cả 4 đội đều còn hy vọng tranh đua 2 vé vào vòng 2.

Slovenia lợi thế nhất vì chỉ cần hòa Anh là chắc chắn góp mặt trong danh sách 16 đội. Algeria cũng chưa mất hy vọng, nếu thắng Mỹ 2-0 thì không cần biết kết quả trận Slovenia - Anh cũng chắc chắn đi tiếp. Đội Mỹ buộc phải thắng Algeria mới chắc chắn vào vòng 2, nếu hòa chỉ đi tiếp khi Anh và Slovenia cầm chân nhau với tỷ số hòa bằng hoặc thấp hơn trận hòa của Mỹ - Algeria. Còn với tuyển Anh chỉ có một con đường buộc phải thắng, nếu chỉ hòa khả năng bị loại Anh rất lớn, trừ phi hòa với tỷ số cao từ 3-3 trở lên trong lúc Mỹ hòa Algeria 0-0.

Còn tại bảng D, trận thua Serbia khiến Đức đang đứng trước nguy cơ có thể về nước sớm. Bởi Đức (hiện 3 điểm, hiệu số 4/1) cũng giống như Anh cần phải thắng trận cuối trước Ghana (4 điểm) mới bảo đảm việc tiếp tục có mặt ở vòng 2. Nếu hòa, Đức chỉ có thể ở lại nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại nếu Serbia cũng hòa Úc. Trong khi đó Ghana chỉ cần hòa Đức là lặp lại chiến tích vào vòng 2 như World Cup 2006. Còn Serbia tuy cùng 3 điểm với Đức và sẽ gặp đội gần như đã hết hy vọng là Úc nhưng do hiệu số là 1/1 nên muốn đảm bảo chắc chắn vé vào vòng 2 cũng cần phải thắng Úc trong trận cuối. Phần đội Úc muốn vào vòng 2 phải thắng Serbia trên 2 bàn cách biệt với điều kiện Ghana phải thắng Đức. 

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.