Anh và Ý có thể rơi vào 'bảng tử thần' ở EURO 2016

12/12/2015 07:14 GMT+7

Với việc tuyển Anh được xếp vào nhóm hạt giống số 1 còn tuyển Ý nằm trong nhóm hạt giống số 2, bảng đấu có sự góp mặt của cả hai đội bóng này hoàn toàn có thể tái hiện ở vòng chung kết EURO 2016, giống như tại World Cup 2014.

Với việc tuyển Anh được xếp vào nhóm hạt giống số 1 còn tuyển Ý nằm trong nhóm hạt giống số 2, bảng đấu có sự góp mặt của cả hai đội bóng này hoàn toàn có thể tái hiện ở vòng chung kết EURO 2016, giống như tại World Cup 2014.

HLV Roy Hodgson của tuyển Anh đang chờ đợi kết quả bốc thăm vòng chung kết EURO 2016 - Ảnh: AFP
Vào rạng sáng mai (lúc 0 giờ ngày 13.12, giờ VN), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết EURO 2016 tại Paris (Pháp). 
Theo cách tính của UEFA, các đội được xếp vào nhóm hạt giống số 1 gồm: Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Bồ Đào Nha và Bỉ. Điều đáng nói là tuyển Ý, một trong những đội bóng rất mạnh của châu Âu và thế giới chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 2.
Tuyển Anh (áo trắng) từng rơi vào "bảng tử thần" cùng tuyển Ý ở World Cup 2014 - Ảnh: AFP
Điều này khiến cho khả năng xuất hiện "bảng tử thần" ở vòng chung kết EURO 2016 là khá cao. Người hâm mộ bóng đá Anh đang thấp thỏm lo lắng trước viễn cảnh đội nhà rơi vào một bảng đấu khó khăn. 
Còn nhớ tại World Cup 2014, tuyển Anh rơi vào bảng D, khi đó cũng được xem là "bảng tử thần" với sự góp mặt của tuyển Ý, Uruguay và Costa Rica. Tại giải đấu trên đất Brazil, đội bóng đảo quốc sương mù đã bị loại ngay ở vòng bảng với kết quả kém cỏi khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận. Tuyển Ý cũng không hơn gì khi chỉ đứng thứ 3 với 3 điểm trong khi Costa Rica và Uruguay giành quyền đi tiếp.
Lễ bốc thăm vòng chung kết EURO 2016 sẽ được tổ chức tại Paris - Ảnh: AFP
Trong buổi lễ bốc thăm chia bảng sắp tới, đội chủ nhà Pháp được xếp làm hạt giống ở bảng A. Sau đó, UEFA sẽ bốc thăm phân các đội vào các bảng khác, bắt đầu từ nhóm hạt giống số 1 sau đó đến nhóm hạt giống số 4, số 3 và kết thúc ở nhóm hạt giống số 2.
Sẽ có 6 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu vào năm sau. Hai đội đứng đầu các bảng cùng với 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 16 đội. Đây là sự thay đổi so với các giải đấu trước đây bởi có sự gia số đội dự vòng chung kết từ 16 đội lên thành 24 đội.
Vòng chung kết EURO 2016 sẽ khởi tranh từ ngày 10.6 đến ngày 10.7.2016. Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Stade de France ở thủ đô Paris.
Các nhóm đội hạt giống ở vòng chung kết EURO 2016:
- Nhóm 1: Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Bỉ
- Nhóm 2: Ý, Nga, Thụy Sỹ, Áo, Croatia, Ukraine
- Nhóm 3: CH Czech, Thụy Điển, Ba Lan, Romania, Slovakia, Hungary
- Nhóm 4: Thổ Nhĩ Kỳ, CH Ireland, Iceland, Wales, Albania, Bắc Ireland
Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2016:
- Vòng bảng: từ ngày 10.6 đến 22.6.2016
- Vòng 16 đội: từ 25.6 đến 27.6.2016
- Vòng tứ kết: từ 30.6 đến 3.7.2016
- Vòng bán kết: từ 6 đến 7.7.2016
- Chung kết: 10.7.2016
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.