Arsenal mua 5 cầu thủ mới

02/09/2011 00:49 GMT+7

Trước sức ép phải tăng cường lực lượng sau trận thua thê thảm trước M.U, ở ngày cuối cùng của đợt chuyển nhượng mùa hè (kết thúc vào hôm qua), CLB Arsenal đã tậu về 5 cầu thủ mới gồm trung vệ Per Mertesacker (từ Werder Bremen) với giá 9 triệu bảng, hậu vệ trái Andre Santos (6 triệu), tiền vệ kiến thiết Mikel Arteta (từ Everton, 10 triệu), tiền vệ Yossi Benayoun (mượn từ Chelsea) và thủ quân đội tuyển Hàn Quốc Park Chu-Young (từ AS Monaco, 5 triệu). Arsenal chỉ cho Sunderland mượn tiền đạo Bendtner. Với lực lượng mới này, dư luận kỳ vọng “Pháo thủ” sẽ trở lại là chính mình trong thời gian tới.

Mertesacker và Santos về Arsenal - Ảnh:  AFP

Trước sức ép phải tăng cường lực lượng sau trận thua thê thảm trước M.U, ở ngày cuối cùng của đợt chuyển nhượng mùa hè (kết thúc vào hôm qua), CLB Arsenal đã tậu về 5 cầu thủ mới gồm trung vệ Per Mertesacker (từ Werder Bremen) với giá 9 triệu bảng, hậu vệ trái Andre Santos (6 triệu), tiền vệ kiến thiết Mikel Arteta (từ Everton, 10 triệu), tiền vệ Yossi Benayoun (mượn từ Chelsea) và thủ quân đội tuyển Hàn Quốc Park Chu-Young (từ AS Monaco, 5 triệu). Arsenal chỉ cho Sunderland mượn tiền đạo Bendtner. Với lực lượng mới này, dư luận kỳ vọng “Pháo thủ” sẽ trở lại là chính mình trong thời gian tới.

Trong khi đó, một CLB ở London khác là Tottenham cũng chạy đua tuyển mộ cầu thủ. Sau khi có được tiền đạo Adebayor (mượn từ Man.City), Tottenham đã có được chữ ký của tiền vệ Scott Parker (từ West Ham) với giá 5 triệu bảng, đồng thời vẫn giữ được Luka Modric. Bên cạnh đó, Tottenham cũng chia tay nhiều cầu thủ dư thừa như Bentley (đến West Ham), Peter Crouch và Palacios (Stoke City) và Alan Hutton, Jenas (Aston Villa). Còn Chelsea tuyển mộ được tiền vệ Raul Meireles (từ Liverpool) với giá 12 triệu bảng. “Gã nhà giàu” Man.City gây bất ngờ đến ngỡ ngàng khi ký hợp đồng với tiền vệ đang thất nghiệp… Owen Hargreaves. Một bất ngờ nữa là tiền vệ Joe Cole chấp nhận cuộc phiêu lưu mới ở giải VĐQG Pháp, khi được Liverpool cho CLB Lille mượn đến hết mùa. Trong số 3 CLB tân binh, Queens Park Rangers đã tăng cường lực lượng nhiều nhất, sau khi có Joey Barton, họ mua thêm Luke Young (Aston Villa); Armand Traore (Arsenal); Anton Ferdinand (Sunderland) và Wright - Phillips (Man.City).

Theo thống kê, sau khi kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè, 2 CLB Man.City và Paris St Germain đứng đầu số tiền mua sắm cầu thủ mới với hơn 76 triệu bảng mỗi đội. Tính tổng cộng, giải Ngoại hạng Anh đứng đầu với số tiền mua sắm lên đến 395 triệu bảng, bỏ xa các giải La Liga hay Serie A.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.