Arsenal tăng giá vé

14/07/2012 17:14 GMT+7

(TNO) Theo kế hoạch mới được Arsenal tiết lộ, mức giá vé đắt nhất mà một cổ động viên (CĐV) "Pháo thủ" phải bỏ ra để đến sân Emirates cổ động cho đội nhà ở mùa giải 2012-2013 sẽ là 126 bảng.

(TNO) Theo kế hoạch mới được Arsenal tiết lộ, mức giá vé đắt nhất mà một cổ động viên (CĐV) "Pháo thủ" phải bỏ ra để đến sân Emirates cổ động cho đội nhà ở mùa giải 2012-2013 sẽ là 126 bảng.

>> HLV Wenger: Tôi đang cân nhắc rời Arsenal
>> Arsenal năm thứ 7 trắng tay
>> Arsenal lãi to nhưng vẫn lo

 
Arsenal đã 7 mùa giải liến tiếp trắng tay nhưng CĐV vẫn ủng hộ rất nhiệt tình - Ảnh: AFP

Trong các trận đấu hạng A như gặp Chelsea hay Tottenham, mức giá bình quân của sân Emirates là 62 bảng. Con số này tăng 23% so với các mùa giải trước. Trong đó số vé có giá trị 126 bảng chiếm 1% số vé hạng A.

Tuy nhiên, ở các trận đấu nhỏ lẻ, ban lãnh đạo Arsenal lại quyết định hạ mức giá vé. Theo đó, mức giá thấp nhất sẽ là 25,5 bảng, giảm 9,5 bảng so với mùa giải trước. Nếu so sánh với giá vé ở Đức, số tiền này có thể bỏ ra để xem trận đấu lớn như Bayern Munich gặp Dortmund.

Sân Emirates có sức chứa 60.361 khán giả. Do đó, nếu khán giả lấp đầy sân trong các trận đấu hạng A, Arsenal sẽ thu được khoảng 3,75 triệu bảng/trận.

Giải thích cho mức giá tăng cao so với năm ngoái, Giám đốc điều hành Arsenal, Ivan Gazidis nêu lý do đội bóng cần có thêm tiền để tăng cường lực lượng.

"Chúng tôi hành động như vậy là để làm cân bằng giữa số lượng vé được bán ra và người xem. Ngoài ra, đội bóng cũng cần có thêm tiền để tái đầu tư vào đội hình", ông Ivan Gazidis lý giải.

Trong thời gian qua, "Pháo thủ" đã đưa về sân Emirates 2 bản hợp đồng đáng chú ý là Lukas Podolski và Olivier Giroud.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.