Arsenal và M.U đều thắng

09/03/2014 03:00 GMT+7

Hai đại gia của bóng đá Anh là Arsenal và Manchester United đã cùng có chiến thắng hoành tráng vào tối qua tại đấu trường FA Cup và giải ngoại hạng để lấy lại niềm tin và tiếp tục ghi tên mình vào cuộc đua các danh hiệu vào cuối mùa.

Hai đại gia của bóng đá Anh là Arsenal và Manchester United đã cùng có chiến thắng hoành tráng vào tối qua tại đấu trường FA Cup và giải ngoại hạng để lấy lại niềm tin và tiếp tục ghi tên mình vào cuộc đua các danh hiệu vào cuối mùa.

 Arsenal đã có lại chiến thắng ấn tượng trước Everton ở FA Cup - Ảnh: AFP
Arsenal đã có lại chiến thắng ấn tượng trước Everton ở FA Cup - Ảnh: AFP

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy Arsenal thắng với tỷ số đến 4-1 như thế, nhất là thắng trước đối thủ khó nhằn Everton. Nhưng mọi chuyện chỉ thuận lợi cho “Các pháo thủ” từ sai lầm của tiền vệ trung tâm Gareth Barry bên Everton. Barry đã phạm lỗi quá thô thiển với Chamberlain ngay trong vòng cấm ở phút 68 khiến Everton bị quả 11 m (Arteta sút thắng).

Và đó chính là bước ngoặt của trận đấu, bởi gần 2/3 thời gian trận đấu trước đó, Everton đã chơi khá cân bằng với đội chủ sân Emirates và không hề nao núng khi Lukaku tự tin gỡ hòa bất chấp bị Oezil ghi bàn dẫn trước cho Arsenal. Nhưng tất cả đã thay đổi sau quả 11 m khi Everton không còn là chính mình. Chỉ trong vòng 2 phút (83 và 85), tiền đạo người Pháp Giroud ghi cú đúp sau các đường chuyền dọn cỗ của Sagna và Oezil để ấn định kết quả 4-1. Thắng trận này, Arsenal vào bán kết FA Cup và sống lại hy vọng giành một danh hiệu sau 9 năm mỏi mòn chờ đợi. Mặt khác, chiến thắng này cũng đã củng cố niềm tin để Arsenal vượt qua giai đoạn cam go ở Premier League sắp tới khi đối đầu liên tiếp với Tottenham, Chelsea, Man.City.

Trong khi đó, “Quỷ đỏ” sau một tháng 2 quá đen đủi trên mọi mặt trận, đến nỗi HLV Moyes phải gửi tâm thư cho CĐV giãi bày, đã bắt đầu giải hạn khi thắng West Brom 3-0 ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh tối qua. Các bàn thắng do Phil Jones, Rooney và Welbeck ghi đều được thực hiện sau các pha dàn xếp bài bản và tinh tế hơn, thay vì cách chơi chỉ chuyền dài và tạt bóng như trước đây. Đây cũng là trận thắng mang tính cốt lõi của M.U trong hành trình tìm đường trở lại tốp 4.

HLV Moyes cũng sắp xếp lại cặp trung vệ trẻ khỏe và cơ động hơn là Smalling và Jones, còn hàng tiền vệ Fellaini chơi thấp để hỗ trợ hàng thủ trong khi Carrick là người liên kết giữa Mata, Rooney, Januzaj và Van Persie tạo một thế công - thủ khá chắc chắn cho M.U. Hiện M.U tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 48 điểm, bằng với Everton (bận đá FA Cup), nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.  

Đăng Khoa - Giang Lao

>> Thắng đậm Everton, Arsenal vào bán kết Cúp FA
>> Hạ Arsenal tại Emirates, Chelsea giữ vững ngôi đầu
>> Thất sủng ở M.U, Kagawa vẫn đắt sô quảng cáo
>> Sao M.U bị CĐV tuyển Anh tẩy chay
>> Cựu trung vệ M.U ngạc nhiên với sự hâm mộ Quỷ đỏ tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.