Arsene Wenger “sốc” vì Arsenal có cơ hội vô địch

18/01/2010 22:57 GMT+7

Sau trận thắng Bolton 2-0 rạng sáng qua (Fabregas và Merida ghi bàn ở các phút 28 và 78 cho Arsenal), các “Pháo thủ” đã có cơ hội tuyệt vời để soán ngôi đầu của Chelsea (sẽ bằng 48 điểm, nhưng hơn hiệu số) nếu họ thắng tiếp chính đối thủ Bolton cũng với 2 bàn cách biệt hoặc hơn ở trận đấu bù trên sân nhà Emirates vào rạng sáng thứ năm tuần này.

Sau trận thắng Bolton 2-0 rạng sáng qua (Fabregas và Merida ghi bàn ở các phút 28 và 78 cho Arsenal), các “Pháo thủ” đã có cơ hội tuyệt vời để soán ngôi đầu của Chelsea (sẽ bằng 48 điểm, nhưng hơn hiệu số) nếu họ thắng tiếp chính đối thủ Bolton cũng với 2 bàn cách biệt hoặc hơn ở trận đấu bù trên sân nhà Emirates vào rạng sáng thứ năm tuần này.

HLV Arsene Wenger thừa nhận với báo chí Anh rằng, ông cảm thấy “sốc” trước cơ hội này: “Khi mùa giải bắt đầu, chúng tôi không nghĩ mình có thể vươn tới vị trí hiện tại. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã có cơ hội. Vô địch ư? Nếu đó là sự thật, hãy để sự thật nói tất cả”.

Cũng ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh, Aston Villa để lỡ cơ hội vào tốp 4 khi bị West Ham cầm chân 0-0. Trong khi Blackburn đã rời xa khu vực rớt hạng nhờ trận thắng Fulham 2-0.

Trong khi đó, tại vòng 20 giải Serie A, nếu AC Milan thăng hoa nhờ cú hattrick của Ronaldinho để thắng đậm Siena 4-0 và đeo bám quyết liệt đội đầu bảng Inter Milan với khoảng cách 6 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu trong tay, thì Juventus vẫn lún sâu trong khủng hoảng khi thua Chievo 0-1 và bị đánh bật khỏi vị trí tốp 3. Tại vòng 18 giải La Liga Tây Ban Nha, Valencia (thắng đậm Villarreal 4-1) đã gây sức ép lên vị trí thứ 2 của Real Madrid khi rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.