AS Monaco chưa đá đã bị phạt

28/06/2013 15:29 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Pháp (LFP) ngày 28.6 đã ban hành án phạt trừ 3 điểm và phải chơi một trận đấu không khán giả đối với “nhà giàu” mới nổi AS Monaco ở Ligue 1 mùa giải 2013 - 2014, sau sự cố cổ động viên (CĐV) gây náo loạn ở trận đấu cuối cùng Ligue 2 mùa trước.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Pháp (LFP) ngày 28.6 đã ban hành án phạt trừ 3 điểm và phải chơi một trận đấu không khán giả đối với “nhà giàu” mới nổi AS Monaco ở Ligue 1 mùa giải 2013 - 2014, sau sự cố cổ động viên (CĐV) gây náo loạn ở trận đấu cuối cùng Ligue 2 mùa trước.

>> Falcao chính thức sang Monaco
>> Falcao chọn AS Monaco vì sợ báo chí Anh
>> AS Monaco đánh tiếng mời HLV Mancini lần 2

LFP dằn mặt “nhà giàu” AS Monaco
CĐV của AS Monaco sẽ không được cổ vũ cho đội nhà 1 trận trong mùa giải tới - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, sự cố xảy ra sau trận thắng Le Mans 2-1 của Monaco trên sân nhà Louis II ở vòng đấu cuối cùng Ligue 2. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Claudio Ranieri đăng quang Ligue 2 và giành quyền thăng hạng Ligue 1.

Tuy nhiên, lễ ăn mừng chức vô địch của đội bóng Công quốc Monaco đã bị hoen ố khi CĐV tràn xuống sân đốt pháo sáng gây hỗn loạn, trong đó 1 CĐV đã tấn công trọng tài chính một cách dã man dẫn đến chấn thương nặng.

“Rắc rối trên sân Monaco là hết sức nghiêm trọng và đội bóng sẽ phải nhận án phạt thi đấu 1 trận trong sân vận động không khán giả, bị trừ 3 điểm, (trong đó 1 điểm sẽ được tạm “treo”) ở Ligue 1 mùa tới”, tờ L’Equipe dẫn một tuyên bố của LFP.

Án phạt sẽ là một đòn nặng giáng vào tham vọng của AS Monaco, đội dự kiến sẽ là đối trọng lớn với Paris-Saint Germain trong cuộc đua tranh chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2013 - 2014.

Trước đó, ngay sau khi thăng hạng, để tham vọng trở thành một thế lực bóng đá Pháp và châu Âu, AS Monaco đã mạnh tay chi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao, trong đó chú ý là chân sút Radamel Falcao (từ Atletico Madrid), cặp đôi tiền vệ tấn công James Rodriguez và Joao Moutinho (từ Porto).

Tuy nhiên, ở một khía cách khác, hành động của LFP là một cách để “dằn mặt” AS Monaco khi giữa 2 bên đang có mâu thuẫn về việc đội bóng này đấu tranh để miễn thuế cho các ngôi sao của đội bóng.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.