Bán độ len lỏi vào Gold Cup 2013

11/07/2013 16:33 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribean (CONCACAF) ngày 11.7 cho biết đang tiến hành xác minh thông tin một số cầu thủ của tuyển Belize thừa nhận liên tục nhận một số đề nghị nhận tiền để dàn xếp tỷ số trước trận gặp chủ nhà Mỹ, thuộc khuôn khổ bảng C giải Gold Cup 2013.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribean (CONCACAF) ngày 11.7 cho biết đang tiến hành xác minh thông tin một số cầu thủ của tuyển Belize thừa nhận liên tục nhận một số đề nghị nhận tiền để dàn xếp tỷ số trước trận gặp chủ nhà Mỹ, thuộc khuôn khổ bảng C giải Gold Cup 2013.

>> Bỏ tù các trọng tài bán độ đổi sex ở AFC Cup 2013
>> Nghi án bán độ và dàn xếp tỷ số chấn động La Liga
>> Mafia Trung Quốc nhúng tay vào bán độ ở La Liga

Bán độ len lỏi vào Gold Cup 2013
Các cầu thủ Belize (phải) cho biết họ đã từ chối bán độ trong trận đấu với tuyển Mỹ - Ảnh: Reuters

Trận đấu trên diễn ra vào ngày 10.7 trên sân Jeld-Wen Field và tuyển Mỹ thắng đậm với tỷ số 6-1. Theo tiết lộ tờ Edmonton Sun, các cầu thủ của Belize đã được đề nghị dàn xếp tỷ số trận đấu với Mỹ, đổi lại họ sẽ được nhận 10.000 euro (khoảng 13.000 USD).

Các cầu thủ của Belize cho biết các thành viên của đường dây cá cược đầu tiên tiếp cận họ ở sân bay Guatemala, sau đó tiếp tục nhận lời đề nghị bán độ từ một người đàn ông ở một trung tâm tại Portland, Oregom (Mỹ).

“Các tay cá cược nói với rằng chúng tôi không có cơ hội thắng Mỹ, nhưng họ vẫn yêu cầu chúng tôi thua trận đấu và sẽ nhận được một số tiền lớn để cải thiện cuộc sống bản thân cũng như giúp cho gia đình”, hậu vệ Ian Gaynair của tuyển Belize nói với 7 News Belize.

Trong khi đó, thủ môn Woodrow West nhấn mạnh: “Chúng tôi nhất quyết từ chối các đề nghị và cố giải thích cho họ hiểu rằng chúng tôi đang ở đây để thi đấu đại diện cho quốc gia”.

ESPN nhận định rằng thông tin trên xem ra không thực tế bởi trên thực tế tuyển Belize gần như nắm chắc thất bại trước Mỹ. Thế nhưng rất có thể các đường dây cá cược có thể tiếp cận để yêu cầu thua với tỷ số “khủng”, ví dụ như những trận đấu ở Nigeria vừa qua có tỷ số đến 0-79...

Thật vậy, Belize vốn là một quốc gia nghèo, thậm chí Liên đoàn Bóng đá nước này không có đủ kinh phí cho tuyển quốc gia đến dự Gold Cup 2013. Về bóng đá, Belize còn khá non trẻ (gia nhập FIFA vào năm 1987), tuyển quốc gia của họ đang xếp thứ 129 thế giới và mới lần đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất khu vực.

Trước đó, CONCACAF từng mở cuộc điều tra về nghi án một số trận đấu ở Gold Cup 2011 bị dàn xếp tỷ số nhưng không có kết quả.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.