Báo chí châu Âu đòi UCI giải tán

30/10/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, 5 tờ báo lớn của châu Âu gồm The Times (Anh), L’Equipe (Pháp), La Gazzetta dello Sport (Ý) và Het Nieuwsblad, Le Soir (đều của Bỉ) đã bắt tay nhau cùng đưa ra bản "tuyên ngôn" đòi các quan chức Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) phải từ chức bên cạnh những ý tưởng cải tổ môn thể thao này sau vụ bê bối doping của Lance Armstrong bị phanh phui.

Hôm qua, 5 tờ báo lớn của châu Âu gồm The Times (Anh), L’Equipe (Pháp), La Gazzetta dello Sport (Ý) và Het Nieuwsblad, Le Soir (đều của Bỉ) đã bắt tay nhau cùng đưa ra bản "tuyên ngôn" đòi các quan chức Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) phải từ chức bên cạnh những ý tưởng cải tổ môn thể thao này sau vụ bê bối doping của Lance Armstrong bị phanh phui.

"Các quan chức UCI đã đánh mất lòng tin của người hâm mộ. Nếu muốn xe đạp thế giới có một khởi đầu mới, các bê bối phải được quét tận gốc rễ của nó. Các quan chức quản lý có trách nhiệm rất lớn khi để xảy ra những gian lận trong thời gian quá dài", tờ The Times viết.

Bản "tuyên ngôn" đồng loạt đăng tải hôm qua gồm 8 điểm, trong đó đề nghị thành lập một ủy ban độc lập và trung lập thuộc Ủy ban Phòng chống doping thế giới (WADA) để điều tra vai trò của các lãnh đạo UCI về những cáo buộc nhận tiền hối lộ và bao che cho "đường dây doping" của Armstrong. Trong đó, UCI phải làm rõ vụ từng nhận 100.000 USD từ Armstrong được cho là ủng hộ để phòng chống doping và hàng triệu USD mà Nike (từng là tài trợ lớn nhất của Armstrong) chuyển cho cựu Chủ tịch UCI Hein Verbruggen (hiện đang là chủ tịch danh dự) trong thời gian cua rơ người Mỹ đoạt các chức vô địch Tour de France.

WADA phải cùng các tổ chức ở các quốc gia siết chặt việc kiểm tra doping các cua rơ và giải đấu. Bản "tuyên ngôn" còn kêu gọi phải có hình phạt khắc nghiệt hơn đối với các cua rơ và đội đua như tăng thời gian cấm thi đấu, không trọng dụng hoặc sa thải, không sử dụng cua rơ trong thời gian đang bị điều tra doping. Ngoài ra, các tờ báo còn đề nghị hệ thống giải World Tour phải cải cách hệ thống thi đấu, tính điểm...

Cùng ngày, 16 nhà tài trợ cũng yêu cầu tổ chức từ thiện phòng chống ung thư nổi tiếng được thành lập bởi Armstrong (Livestrong Foundation) nên gấp rút cắt đứt quan hệ với cua rơ 41 tuổi này nếu muốn duy trì sự ảnh hưởng lớn mạnh của mình.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.