Báo chí xứ Catalan cạnh khóe Real Madrid

05/09/2010 08:20 GMT+7

Sau khi báo chí Madrid khiêu chiến Barcelona bằng việc vạch thói xa hoa của cựu chủ tịch Juan Laporta và ban lãnh đạo cũ, báo chí xứ Catalan đã trả đũa. Tờ Sport thân Barcelona đã có một bài phân tích về chuyện Real Madrid ném tiền qua cửa sổ trong thời gian qua với thành công rất khiêm tốn.

Chủ tịch đương nhiệm của Real Madrid, Florentino Perez - Ảnh: AFP

Sau khi báo chí Madrid khiêu chiến Barcelona bằng việc vạch thói xa hoa của cựu chủ tịch Juan Laporta và ban lãnh đạo cũ, báo chí xứ Catalan đã trả đũa. Tờ Sport thân Barcelona đã có một bài phân tích về chuyện Real Madrid ném tiền qua cửa sổ trong thời gian qua với thành công rất khiêm tốn.

Tờ Sports cho biết Real Madrid đã chi tổng cộng 722 triệu euro trong 5 mùa bóng qua nhưng chỉ thu được về 3 chiếc cúp (2 chức vô địch Liga và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha). Ba chiếc cúp đó là quá ít so với 75 danh hiệu chính thức đặt trong phòng truyền thống của CLB.

Số tiền 722 triệu euro được sử dụng để mua 39 cầu thủ tính từ mùa bóng 2005-2006. Trong số 722 triệu euro này, chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez đã tiêu 321 triệu euro để mua 20 cầu thủ, trung bình mỗi cầu thủ mua thời Perez là 21 triệu euro.

Cựu chủ tịch Ramon Calderon có kém hơn một chút khi chỉ bỏ ra 291 triệu euro mua 19 cầu thủ, trung bình mỗi cầu thủ mua thời Calderon là 15 triệu euro. Tờ Sport tính rằng cả trong mùa hè này, số tiền trung bình Real sử dụng trước mỗi mùa để mua cầu thủ là 120 triệu euro. Ngoài 722 triệu euro mua cầu thủ, Real Madrid còn chi 18 triệu euro để mua cả HLV về dẫn dắt đội gồm tiền chuộc HLV Schuster từ Getafe, Pellegrini từ Villarreal và Mourinho từ Inter.

Hệ quả của việc vung tiền vào thị trường chuyển nhượng là những khoản nợ. Theo Sport, số nợ của Real Madrid lúc này là 700 triệu euro, tương đương tiền họ bỏ ra mua cầu thủ. Điều đáng buồn nhất với Real Madrid là bỏ tiền nhiều như vậy mà không thể tìm được thành công. Trong 5 mùa giải qua, Barcelona dù chi tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được 11 danh hiệu vô địch trong đó có 2 Champions League. Với riêng chủ tịch Perez, danh hiệu cuối cùng mà ông có được cùng Real Madrid là chức vô địch Tây Ban Nha năm 2003 tại nhiệm kỳ trước.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.