Barca thâu tóm các danh hiệu

09/05/2012 03:06 GMT+7

Dù thất bại trong trận bán kết Champions League và thua Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga, nhưng Barcelona vẫn được vinh danh là CLB hay nhất thế giới khi thâu tóm đến 6 danh hiệu quan trọng do Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) trao tối 7.5.

Dù thất bại trong trận bán kết Champions League và thua Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga, nhưng Barcelona vẫn được vinh danh là CLB hay nhất thế giới khi thâu tóm đến 6 danh hiệu quan trọng do Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) trao tối 7.5.

Đầu tiên là 2 danh hiệu “CLB châu Âu hay nhất thập niên 2001-2010” và “CLB hay nhất thập niên” khi Barca đoạt 2 chức vô địch Champions League (2006, 2009), 1 giải World Cup các CLB (2009), 1 Siêu cúp châu Âu (2009), 4 La Liga (2005, 2006, 2009, 2010), 1 Cúp Nhà vua (2009) và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha (2006, 2007, 2010).

Kế đến, thầy trò Guardiola còn đoạt danh hiệu CLB hay nhất năm 2011. Tiền vệ Xavi nhận danh hiệu “Tiền vệ kiến thiết hay nhất năm 2011”, còn tiền đạo người Argentina Lionel Messi giành danh hiệu “Cầu thủ ghi bàn hay nhất năm”. Guardiola nhận danh hiệu “HLV cấp CLB hay nhất năm 2011”, xếp ngay trên Jose Mourinho.

Các danh hiệu quan trọng khác gồm: Trọng tài hay nhất năm 2011: Viktor Kassai (Hungary), đứng trên Howard Webb (Anh). HLV cấp đội tuyển hay nhất năm 2011: Oscar Tabarez (Uruguay). Thủ môn hay nhất năm 2011: Iker Casillas (Tây Ban Nha) và giải vô địch quốc gia hay nhất năm 2011: Liga (Tây Ban Nha), xếp trên Premier League (Anh). Ở hạng mục giải thưởng thập niên, HLV xuất sắc nhất thuộc về Arsene Wenger (Arsenal), thủ thành xuất sắc nhất là Gianluigi Buffon (Juventus), chân sút xuất sắc nhất là Ruud Van Nistelrooy.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.