Barcelona tạm thoát rắc rối vụ mua nội tạng người trái phép

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/10/2018 14:50 GMT+7

Nhà vô địch La Liga là Barcelona đã tạm né được rắc rối pháp lý sau khi một tòa án Tây Ban Nha từ chối mở lại một cuộc điều tra liên quan đến việc đội bóng này mua gan trái phép để ghép cho giám đốc thể thao Eric Abidal vào năm 2012.

AFP dẫn tuyên bố tòa án ở Barcelona hôm 5.10 cho biết đã từ chối yêu cầu của các công tố viên do thiếu bằng chứng mới.
Trước đó, trong tháng 7, các công tố viên đã yêu cầu điều tra về cáo buộc đội chủ sân Nou Camp mua trái phép để ghép gan cho cựu cầu thủ người Pháp là Abidal bị ung thư.
Cựu Chủ tịch CLB Barcelona là Sandro Rosell được cho là "đạo diễn" vụ mua gan trái phép CHỤP MÀN HÌNH
Bên cạnh đó, công tố viên cũng đề nghị một thẩm phán yêu cầu người anh em họ của Abidal phải trải qua một cuộc chuẩn đoán y tế để chứng minh việc đã tặng một phần gan của mình cho cựu hậu vệ trái của CLB Barcelona để điều trị bệnh ung thư. Trong phán quyết, thẩm phán tòa án Barcelona biện minh cho sự từ chối để mở lại vụ án bằng lý do “không có bất kỳ bằng chứng mới nào”.
Vị thẩm phán còn nói thêm rằng không có quyền yêu cầu anh họ của Abidal là Gerard Armand (người hiện sống ở Pháp) phải trải qua một cuộc điều tra y tế. Theo lý giải của thẩm phán, những người “bán” nội tạng không thể bị truy tố theo luật pháp của Pháp, có nghĩa là Armand không thể bị buộc phải làm xét nghiệm y tế và chỉ có thể tình nguyện.

tin liên quan

La Liga: Real Madrid và Barcelona vẫn lạc nhịp

Real Madrid đã phải nhờ đến tài nghệ của thủ thành Thibaut Courtois để có được trận hòa 0-0 trong trận derby thủ đô Madrid với Atletico Madrid, trong khi Barcelona lạc nhịp ở Nou Camp khi bị Athletic Bilbao cầm chân ở loạt trận vòng 7 La Liga diễn ra rạng sáng nay (30.9, giờ VN).

Theo AFP, động thái mới của các công tố viên được tiến hành sau khi tờ El Confidencial tiết lộ rằng, việc mua gan trái phép ghép cho Abidal có liên quan đến những cuộc điều tra về bê bối tham nhũng nhắm vào cựu Chủ tịch CLB Barcelona là Sandro Rosell.
Trong khi đó, Abidal một mực khẳng định người anh em họ của mình là “nhà tài trợ” lá gan cho anh chữa ung thư. Người anh em họ Armand thì nói rằng ông không nhận được tiền để cấy ghép.
Abidal (phải) nay là giám đốc thể thao CLB Barcelona REUTERS
Trước khi làm giám đốc thể thao, Abidal được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là trong giai đoạn khoác áo Barcelona từ năm 2007 - 2013. Ngoài ra, cựu hậu vệ 39 tuổi này còn từng chơi cho AS Monaco, Lyon, Olympiacos, Lille cũng như từng 67 lần ra sân cho tuyển Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.