Bayern đối đầu với LĐBĐ Pháp

10/08/2010 08:52 GMT+7

Bayern Munich đã từ chối cho phép tiền vệ Franck Ribery trở về nước vào ngày 17.8 theo lệnh triệu tập của LĐBĐ Pháp (FFF) để điều trần về vụ nổi loạn của các tuyển thủ Pháp tại World Cup 2010.

Tiền vệ Ribery (phải) đang ở Bayern Munich chuẩn bị cho mùa giải mới - Ảnh: AFP

Bayern Munich đã từ chối cho phép tiền vệ Franck Ribery trở về nước vào ngày 17.8 theo lệnh triệu tập của LĐBĐ Pháp (FFF) để điều trần về vụ nổi loạn của các tuyển thủ Pháp tại World Cup 2010.

Franck Ribery là một trong 5 tuyển thủ nhận lệnh ra trình diện trước Ủy ban kỷ luật của FFF sau khi cơ quan này nhận được báo cáo điều tra về những vấn đề của tuyển Pháp tại Nam Phi. Ribery cùng với Patrice Evra, Anelka, Eric Abidal và Jeremy Toulalan được xem là những nhân vật có trách nhiệm chính trong vụ nổi loạn.

Tuy nhiên, Bayern Munich khẳng định Ribery sẽ phải tập luyện cùng các đồng đội trong thời gian đó. Chủ tịch của Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge, nói trong thông báo: “Lời mời hoặc lệnh triệu tập không phù hợp với lịch ấn định của Bayern. Theo quy định của FIFA, các CLB không buộc phải trả cầu thủ ngoại trừ các ngày thi đấu quốc tế được ấn định. Trường hợp này không phải như vậy. Vì thế, Bayern sẽ không để Ribery tham dự phiên điều trần”.

Rummenigge cũng khẳng định họ không quan tâm đến cuộc điều tra của FFF. “FFF không có quyền tùy tiện ngăn cản trách nhiệm của Ribery với Bayern. Việc chuẩn bị cho mùa giải Bundesliga được ưu tiên hơn việc giải quyết những xung đột phát sinh tại World Cup của FFF”, Rummenigge nói với AFP. Theo lịch, Bayern sẽ đá một trận ở Cúp quốc gia Đức vào ngày 16.8 sau đó sẽ tiến hành chuẩn bị cho trận đấu mở màn mùa giải mới ở Bundesliga với Wolfsburg vào ngày 20.8.

S.D (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.