Beckham trở lại giải Ngoại hạng Anh

02/01/2011 23:19 GMT+7

Nếu không có gì trở ngại vào phút chót, ngôi sao một thời của CLB M.U sẽ tái ngộ khán giả quê nhà cuối tuần này sau gần 8 năm ra nước ngoài thi đấu, nhưng là trong màu áo Tottenham thay vì là “Quỷ đỏ” như Beckham từng tuyên bố: “Nếu trở về Anh thì chỉ thi đấu cho M.U mà thôi”.

Nếu không có gì trở ngại vào phút chót, ngôi sao một thời của CLB M.U sẽ tái ngộ khán giả quê nhà cuối tuần này sau gần 8 năm ra nước ngoài thi đấu, nhưng là trong màu áo Tottenham thay vì là “Quỷ đỏ” như Beckham từng tuyên bố: “Nếu trở về Anh thì chỉ thi đấu cho M.U mà thôi”.

Báo chí Anh dẫn nguồn tin từ HLV Redknapp của Tottenham cho biết Beckham sắp được CLB LA Galaxy chấp nhận cho đi thi đấu như từng 2 lần đến thi đấu cho AC Milan hồi các năm 2009 và 2010. Ngoài ra, cũng do Beckham muốn duy trì phong độ và xiêu lòng trước sự nhiệt tình của CLB Tottenham, đặc biệt là HLV Redknapp hứa hẹn sẽ cho anh đá chính thường xuyên, nên đã gây tác động lên ban lãnh đạo CLB để cấp phép cho anh được đi thi đấu tạm một thời gian.

HLV Redknapp nói: “Hiện Tottenham rất cần cầu thủ đá cánh. Vì ngoài Lennon, tôi không còn cầu thủ nào chuyên đá cánh phải. David Bentley liên tiếp bị chấn thương và mới đây ngỏ ý muốn ra đi trong tháng 1 này. Kranjcar cũng không muốn đá ở cánh phải. Do đó, nếu có Beckham, chắc chắn cậu ấy sẽ đóng góp tích cực cho đội bóng. Ngoài ra, tôi cũng muốn Beckham đến để làm hình mẫu cho những cầu thủ khác của Tottenham noi theo. Trước đây, khi còn làm HLV cho Portsmouth, tôi từng ký hợp đồng với Teddy Sheringham ở tuổi 35, nhưng anh ta đã thi đấu tuyệt vời. Tôi nghĩ Beckham cũng sẽ như vậy, thậm chí còn tốt hơn nữa vì anh ấy có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ khác, đặc biệt là cầu thủ trẻ”.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.