Bình luận viên truyền hình bị phản ứng

24/01/2011 23:34 GMT+7

Ở trận Liverpool thắng Wolverhampton 3-0 cuối tuần trước, FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) đã phân công nữ trọng tài Sian Massey tham gia làm trợ lý và cô đã để lại dấu ấn khi đưa ra nhiều quyết định chính xác, trong đó có công nhận bàn thắng hợp lệ trong tình huống khá nhạy cảm về việt vị ở phút 36.

Nữ trọng tài Massey và 2 BLV truyền hình bị phản ứng dữ dội - Ảnh: AFP

Ở trận Liverpool thắng Wolverhampton 3-0 cuối tuần trước, FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) đã phân công nữ trọng tài Sian Massey tham gia làm trợ lý và cô đã để lại dấu ấn khi đưa ra nhiều quyết định chính xác, trong đó có công nhận bàn thắng hợp lệ trong tình huống khá nhạy cảm về việt vị ở phút 36.

Tuy nhiên, 2 bình luận viên (BLV) của kênh truyền hình Sky Sports là Richard Keys và Andy Gray lại đưa ra những lời nhận định phân biệt với nữ trọng tài Massey. Keys nói: “Ai đó giỏi hơn hãy xuống sân giải thích giùm cô ta về luật việt vị đi chứ”. Còn Gray phụ họa thêm: “Thật không thể tin được, một trợ lý trọng tài là nữ. Mà phụ nữ thì biết gì về luật việt vị cơ chứ”…

Các lời bình luận này sau đó được phát tán ra công chúng khiến cả hai BLV của Sky Sports bị chỉ trích kịch liệt, trong đó FA với một bản thông cáo nói rằng họ tin tưởng tuyệt đối năng lực của các nữ trọng tài và tương lai có thể bố trí họ bắt chính các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh khi trình độ của họ được nâng cao. Bên cạnh đó, giới nữ CĐV ở Anh phản ứng dữ dội hai BLV trên. Còn trung vệ Rio Ferdinand của M.U cũng lên tiếng bênh vực nữ trọng tài Massey khi cho rằng phụ nữ hoàn toàn có đủ năng lực và chuyên môn để làm trọng tài trong các trận đấu ở Anh… Kênh truyền hình Sky Sports đã phải gửi lời xin lỗi đến công chúng, và khiển trách các BLV Keys và Gray.

Được biết, nữ trọng tài Massey là người duy nhất hiện nay trong giới trọng tài nữ ở Anh được FA tin tưởng đưa lên tham gia điều khiển các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.