Bồ Đào Nha chọn Paulo Bento

22/09/2010 08:36 GMT+7

Sau khi Real Madrid kiên quyết không nhả HLV Jose Mourinho làm việc “bán thời gian” cho tuyển Bồ Đào Nha, LĐBĐ nước này đã phải tìm người khác thay thế cho Carlos Queiroz.

Ông Bento sẽ đối mặt với nhiều khó khăn ở tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters

Sau khi Real Madrid kiên quyết không nhả HLV Jose Mourinho làm việc “bán thời gian” cho tuyển Bồ Đào Nha, LĐBĐ nước này đã phải tìm người khác thay thế cho Carlos Queiroz.

Tờ Marca loan báo cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha Paulo Bento đã được nhắm chọn với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và Bento rất hào hứng với lời đề nghị này. Sự lựa chọn Bento được coi là an toàn vì cựu tiền vệ phòng ngự này rất am hiểu công việc tại đội tuyển cũng như các cầu thủ Bồ Đào Nha. Bento từng chơi bóng 10 năm cho đội tuyển từ 1992 đến 2002 với 35 lần khoác áo. Bento cũng đã có 5 năm dẫn dắt Sporting Lisbon với thành tích đáng tự hào (193 trận, thắng 117, hòa 44, thua 32, tỷ lệ thắng 60,62% xấp xỉ tỷ lệ mà Mourinho có được tại Inter).

Hai trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha dưới thời Paulo Bento sẽ là gặp Iceland và Đan Mạch tại vòng loại Euro 2010. Hiện vị trí của Bồ Đào Nha tại vòng loại khá bấp bênh sau 2 trận ra quân không thành công khi bị đảo Síp cầm hòa và thua Na Uy.

Nhật Minh (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.