Bộ trưởng Thể thao Indonesia kêu gọi ngừng bêu xấu sau thất bại trước tuyển Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/06/2021 10:29 GMT+7

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali đề nghị công chúng ngừng bêu xấu đội tuyển quốc gia sau khi bị Việt Nam đánh bại 4-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại Dubai hôm 7.6.

Tờ Bola Times dẫn lời ông Zainudin cho biết, thất bại của đội tuyển Indonesia không phải là một vấn đề quá lớn để chỉ trích dữ dội bởi các cầu thủ được ra quân ở trận thua Việt Nam đều còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
“Dù kết quả của đội tuyển Indonesia ở Dubai như thế nào, tôi yêu cầu các bạn đừng làm ầm ĩ lên. Đội tuyển quốc gia của chúng ta vẫn đang có những bước phát triển và tiến bộ tốt. Đừng bị chế giễu, bắt nạt vì tâm lý các em còn non nớt", ông Zainudin cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến trên Antara hôm 8.6.

Các cầu thủ trẻ Indonesia (áo trắng) liên tục phạm lỗi thô bạo các các cầu thủ Việt Nam

NGỌC LINH

Bộ trưởng Thể thao Indonesia giải thích thất bại của đội bóng của HLV Shin Tae-yong là điều không quá sốc khi xét đến sự chênh lệch rất lớn trên bảng xếp hạng FIFA, nơi đội bóng xứ vạn đảo đứng vị trí 173, còn Việt Nam xếp thứ 92. Chính trị gia này cho rằng vẫn còn nhiều kỳ vọng cho đội tuyển Indonesia khi hướng đến nhiều giải đấu khác nhau trong tương lai, trong đó có SEA Games năm nay tại Việt Nam.
Ông Zainudin cũng nhắc nhở các cầu thủ đội tuyển Indonesia giữ kỷ luật trong tập luyện và chế độ ăn uống khi trở lại CLB của mình. “Còn rất nhiều việc phải giải quyết, vẫn còn thời gian. Sắp tới, ở giải League 1 và League 2, họ sẽ trưởng thành hơn trong thi đấu. Hy vọng khi trở lại CLB, họ sẽ tiếp tục giữ vững những gì đã học được khi khoác áo tuyển quốc gia", Bộ trưởng Thể thao Indonesia nhấn mạnh.

Tiến Linh góp công giúp tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia

NGỌC LINH

Ngoài việc thua về mọi mặt chuyên môn trước Việt Nam, đội tuyển Indonesia còn bị dư luận chỉ trích với phong cách thi đấu quyết liệt trên mức bình thường. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, người hâm mộ cũng dễ hiểu khi hầu hết thành phần của tuyển Indonesia đều còn rất trẻ. HLV Shin Tae-yong chọn 18/28 cầu thủ từ tuyển U.19 và U.23 sang UAE đã 3 trận bảng G vòng loại World Cup 2022 lần này.
Tuyển Indonesia với 1 điểm đã nắm chắc vị trí cuối bảng G và sẽ gặp chủ nhà UAE ở trận cuối vào ngày 11.6, cùng giờ với cuộc đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 14 điểm, hơn UAE 2 điểm, còn Thái Lan và Malaysia (đều có 9 điểm) lần lượt xếp sau.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.