Bội thu tiền thưởng

03/07/2012 03:00 GMT+7

Với thành tích thắng 5 trận (1 trận bằng đá 11 m) và hòa 1 trận (1-1 trước Ý ở vòng bảng), tuyển TBN đã thu được tổng cộng 23 triệu euro từ UEFA. LĐBĐ TBN đã chia cho mỗi cầu thủ 300.000 euro, phần còn lại sẽ dùng vào các quỹ đào tạo trẻ, chi trả những chi phí của đội tuyển tại Euro. Tiền thưởng này thấp hơn 50% so với thành tích vô địch World Cup 2010 (600.000 euro/người), nhưng tăng 25% so với thành tích vô địch Euro 2008 (214.000 euro/người).

Với thành tích thắng 5 trận (1 trận bằng đá 11 m) và hòa 1 trận (1-1 trước Ý ở vòng bảng), tuyển TBN đã thu được tổng cộng 23 triệu euro từ UEFA. LĐBĐ TBN đã chia cho mỗi cầu thủ 300.000 euro, phần còn lại sẽ dùng vào các quỹ đào tạo trẻ, chi trả những chi phí của đội tuyển tại Euro. Tiền thưởng này thấp hơn 50% so với thành tích vô địch World Cup 2010 (600.000 euro/người), nhưng tăng 25% so với thành tích vô địch Euro 2008 (214.000 euro/người).

Trong khi đó, tuyển Ý cũng kiếm được tới 19,5 triệu euro, và mỗi cầu thủ được chia 250.000 euro/người. Tuy nhiên, họ sẽ tặng phần lớn số tiền này cho các nạn nhân trong những vụ động đất gần đây tại nước Ý.

Với 2 đội vào bán kết còn lại, Đức kiếm được 16 triệu euro, Bồ Đào Nha 15 triệu euro. Anh 12,5 triệu euro, CH Czech 12 triệu; Hy Lạp và Pháp cùng 11,5 triệu, Nga và Croatia cùng 10,5 triệu, Đan Mạch và Ukraine cùng 10 triệu, Ba Lan và Thụy Điển cùng 9 triệu, 2 đội Hà Lan và Ireland chỉ được chia 8 triệu euro tiền dự vòng chung kết. Tổng cộng số tiền thưởng UEFA trích chia cho các đội là 196 triệu euro.

G.Lao

>> Tây Ban Nha có 58% cơ hội vô địch
>> Bồ Đào Nha từng thắng Tây Ban Nha 4-0
>> Tây Ban Nha tiết lộ bí quyết
>> HLV Del Bosque phàn nàn vì Tây Ban Nha nghỉ ít hơn Bồ Đào Nha
>> Những “nước biến” Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.