Arsenal thoát hiểm trên sân nhà

09/01/2011 00:27 GMT+7

Dù chơi lấn lướt và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng Arsenal phải nhờ đến may mắn ở phút cuối trận mới tìm được trận hòa trên sân nhà Emirates trước đội bóng hạng nhất Leeds United trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup diễn ra vào tối qua.

Dù chơi lấn lướt và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng Arsenal phải nhờ đến may mắn ở phút cuối trận mới tìm được trận hòa trên sân nhà Emirates trước đội bóng hạng nhất Leeds United trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup diễn ra vào tối qua.

Đội bóng của ông Wenger (vừa được Liên đoàn Thống kê lịch sử thế giới chọn là HLV xuất sắc nhất thập niên đầu tiên của thế kỷ 21) đã trải qua gần 40 phút căng thẳng khi bị Leeds bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 53. Từ pha phạm lỗi của tiền vệ phòng ngự Denilson trong vòng cấm, Arsenal bị quả phạt đền và Robert Snodgrass đã không bỏ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Leeds. Sau bàn thua, Arsenal phải đưa Theo Walcott và Fabregas vào sân. Chính bộ đôi này đã giúp Arsenal có được bàn gỡ cũng từ chấm phạt đền ở phút 90. Chính Walcott bị kéo ngã và Fabregas đã giúp Arsenal thoát khỏi trận thua trên sân nhà. Với kết quả 1-1, 2 đội sẽ đá lại trên sân Leeds để xác định đội đi tiếp.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.